16/10/2020 22:10  
Từ 8 giờ 30 sáng, các thí sinh - người đẹp của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam 2020) đã bắt đầu đến nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục để tham dự cuộc thi. Đến 11 giờ, có hơn 100 thí sinh đã hoàn tất hồ sơ. Nhiều thí sinh khác chưa kịp đến tham gia đã liên hệ xin được tham gia vào các vòng Sơ tuyển ở Hà Nội và Đắk Nông.
Các thí sinh sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký sẽ trải qua phần trình diễn trước ống kính và ghi hình bởi nhiếp ảnh gia Anton Sang đến từ S88 – một trong những studio chuyên thực hiện các bộ ảnh chân dung cho nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam. Sau khi thực hiện những bộ ảnh chân dung và toàn thân, các thí sinh bước qua phần kiểm tra Nhân trắc học với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.
Trong phần kiểm tra Nhân trắc học, ngoài kiểm tra các số đo hình thể, thí sinh được kiểm tra tổng quát về việc có can thiệp giải phẫu thẩm mỹ hay không.
Ngay trong buổi sáng, các thí sinh đã có buổi gặp gỡ với 6 vị giám khảo vòng sơ khảo năm nay, gồm: Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, ca sĩ Dương Quốc Hưng – Phó Giám đốc Công ty Truyền thông Tấm và Cám, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, diễn viên Minh Anh và Nguyễn Lê Lâm Ngân – Phó ban tổ chức cuộc thi.
Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân chia sẻ cảm xúc với các thí sinh: “Nhìn thấy các bạn hôm nay, tôi lại nhớ đến mình cũng từng đi tham dự cuộc thi này cách đây 3 năm. Lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì, cũng lo lắng như các bạn ở đây. Tôi mong rằng các bạn hãy tự tin lên, hãy tin vào chính. Nếu các bạn có một chút yếu điểm nào đó, hãy đừng sợ, Ban giám khảo sẽ giúp các bạn vượt qua!”.
Đại diện Bạn giám khảo, diễn viên Minh Anh (từng đóng nam chính phim điện ảnh Những cô gái chân dài) khẳng định: "Tôi tin thông qua cuộc thi sẽ tìm ra được những thí sinh không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có vẻ đẹp về tâm hồn và hoàn thiện hơn chính mình, bởi cuộc thi sẽ có rất nhiều vòng thi, giúp các bạn thí sinh thêm nhiều trải nghiệm và trưởng thành". 
Tại vòng thi sơ khảo hôm nay, đa số các thí sinh đều đang là sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học tại TP.HCM. Có nhiều thí sinh vừa đi học vừa đi làm. Thông qua các phương tiện thông tin địa chúng, các thí sinh đều biết ý nghĩa cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 là một cơ hội giao lưu văn hóa và tôn vinh nét đẹp về tâm hồn, trí tuệ, tài năng và vẻ đẹp của người phụ Việt Nam đến thế giới.
Rất nhiều bạn trẻ đến tham dự cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 với mong muốn được nâng cao những hiểu biết về văn hóa du lịch, lịch sử nước nhà và thế giới. Cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 cũng là cơ hội để những bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm trong việc chung tay góp phần phát triển du lịch Xanh và mang đến du lịch Việt Nam từ nhiều hoạt động thiết thực.
Trong suốt buổi chiều đến chập tối, các thí sinh bước vào vòng thi trình diễn trên sân khấu trong khung cảnh tươi xanh của vườn treo tại khách sạn Rex Sài Gòn. Năm 2013, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã từng ghi nhận Vertical Garden của khách sạn Rex là “Vườn đứng đầu tiên trong khách sạn có diện tích lớn nhất Việt Nam”. TA Landscape Architecture Vietnam – công ty nổi tiếng qua nhiều công trình kiến trúc đặc sắc tiêu biểu như Đường Hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Hồ Chí Minh, Cầu Vàng Đà Nẵng… đã thiết kế bối cảnh, đạo cụ... mang đến một khung cảnh lãng mạn cho phần trình diễn catwalk của cuộc thi. Những hình ảnh núi rừng được các nghệ nhân vẽ tay nhiều ngày trước khi lắp dựng thành sân khấu ngoài trời.
Sau khi hoàn thành phần catwalk, các thí sinh có phần tự giới thiệu trước Ban giám khảo. Mỗi thí sinh giới thiệu về sở thích, mong muốn và những dự định trong tương lai. Qua phần giới thiệu này, Ban giám khảo đặt thêm nhiều câu hỏi đối với mỗi thí sinh. Giám khảo Lý Quý Khánh đặt nhiều câu hỏi khó làm thí sinh lúng túng. Giám khảo Khánh Ngân dễ tính hơn, luôn có những đóng góp về trang phục và giúp thí sinh hoàn thiện mình.
Nhiều thí sinh đến từ các địa phương nổi tiếng về du lịch đều có mong muốn giới thiệu vùng đất quê hương nhiều hơn nữa qua cuộc thi về sắc đẹp du lịch hiếm hoi này.
Cuộc thi Hoa khôi Du lịch VN 2020 (Miss Tourism Vietnam 2020) có chủ đề Thanh âm Trái đất (Sound of the Earth) với mục đích trân trọng và tôn trọng những di sản của nhân loại, gìn giữ màu xanh tươi đẹp của thiên nhiên. Theo đó, cuộc thi đã chính thức khởi động từ tháng 5.2020 nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến sát ngày sơ khảo. Vòng sơ khảo phía Nam sẽ diễn ra vào ngày 16.10 tại TP.HCM, phía Bắc vào 23.10 tại Hà Nội, vùng Tây Nguyên vào 27.10 tại tỉnh Đắk Nông.
Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ 18.11 đến 28.11 tại Đắk Nông, trong đó đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28.11 tại Đảo nổi – TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của UBND tỉnh Đắk Nông nhằm phổ biến hình ảnh và xúc tiến đầu tư du lịch cho tỉnh này trong thời điểm Đắk Nông vừa thành lập TP. Gia Nghĩa và Tà Đùng – Công viên địa chất Đắk Nông được Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESSCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.
Tổng giải thưởng dành cho ngôi vị Hoa khôi Du lịch Việt Nam (Miss Tourism Vietnam 2020) gồm tiền mặt và quà tặng lên đến 2 tỉ đồng, Á khôi 1: 1 tỉ đồng và Á khôi 2: 500 triệu đồng, cùng nhiều giải phụ khác. Vì thế, BTC cuộc thi đã thẳng thắn cho biết: “Hoa khôi Du lịch Việt Nam là cuộc thi nhan sắc đầu tiên tại Việt Nam có hợp đồng thỏa thuận về việc bảo vệ hình ảnh, xây dựng đời sống cá nhân, hình ảnh trước công chúng và điểm đặc biệt là có điều khoản thu hồi danh hiệu”. Đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam là Đỗ Trần Khánh Ngân hiện đang đại diện hình ảnh du lịch cho tỉnh Đắk Nông, từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện như Đại sứ hình ảnh Lễ hội Văn hóa Mường Lò tại Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái, Đại sứ Nhân ái của nhiều chương trình và từng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc quốc tế - Hoa hậu Hoàn cầu Thế giới (Miss Global) 2017 tại Albania.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cao đẳng   HCM   Hà Nội   Việt Nam   du lịch   Đà Nẵng   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...