22/01/2021 23:11  
Nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, toán học, nghệ thuật... sáng tạo, thú vị giúp học sinh phát triển tư duy đã được tổ chức trong ngày hội STEAM tại trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) sáng 22/1.

Ngày hội STEAM là hoạt động thường niên được tổ chức tại trường THCS Thanh Xuân. Đây là sân chơi trí tuệ, giúp các em học sinh có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, phô diễn các kỹ năng, biến những kiến thức khô khan thành những sản phẩm ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Tại sự kiện các em học sinh được quan sát trực tiếp các show trình diễn khoa học, điều khiển robot, chơi các trò chơi trí tuệ và thí nghiệm vật lý thú vị. Ngoài ra, thông qua 11 gian hàng Khoa học kỹ thuật, Vật lý tuyệt vời, Góc Nghệ thuật, Đấu trường Robocon, Toán học muôn màu... các học sinh cũng được tự mình trải nghiệm, vận dụng các kỹ năng đã học để tạo ra các sản phẩm khoa học, nghệ thuật hữu ích.

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân cho biết, các sản phẩm trình diễn trong ngày hội đều do chính các em học sinh trường THCS Thanh Xuân trực tiếp nghiên cứu. Đây là kết quả, thành tựu khoa học, sáng tạo nghệ thuật trong suốt một năm của các thành viên tham gia vào các CLB STEAM của trường.

"Với ngày hội STEAM nhà trường kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tạo động lực cho các em học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghệ thuật... Mỗi một sản phẩm và gian hàng góp mặt trong ngày hội hôm nay đều thể hiện dấu ấn riêng biệt, góc nhìn độc đáo, sáng tạo và cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của các em học sinh".

Ngày hội STEAM tại trường THCS Thanh Xuân đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Tất cả đều hào hứng, thích thú tham gia vào các trò chơi, thử thách khoa học, thí nghiệm tại các gian hàng.

Em Hùng Cường (học sinh lớp 7A1) cho biết, rất thích thú khi được tham gia sự kiện và ấn tượng nhất với gian hàng Vật Lý. "Tại gian hàng có rất nhiều sản phẩm thú vị như robot tự dò đường, máy phun sương... Qua hoạt động này em học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ các bạn và các anh chị. Bản thân em cũng đã tự mình sáng tạo được sản phẩm xe tăng, máy hút bụi".

Trong khi đó, Trần Đức Hùng (học sinh lớp 9A7), lại tỏ ra thích thú đặc biệt với gian hàng Góc nghệ thuật. "Ngày hội STEAM luôn là sự kiện được học sinh trường THCS Thanh Xuân chúng em mong đợi, mỗi năm, ngày hội lại có nhiều bất ngờ, sáng tạo mới mẻ, hấp dẫn. Chúng em được học hỏi, trải nghiệm rất nhiều hoạt động bổ ích".

Hà Trang

Ảnh: Toàn Vũ

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Nghệ thuật   hành vi   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...