19/11/2020 6:15  
Sáng ngày (18/11), Hội đồng Phát triển sách Doanh nhân đã có phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng.

Nằm trong chương trình làm việc của Báo Doanh Nhân Sài Gòn và Hội đồng phát triển sách Doanh nhân, phiên họp thứ nhất đã họp để thảo luận, bàn thông qua: Quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hòa Bình) cho biết, mô hình Hội đồng Phát triển sách Doanh nhân là một hoạt động mới, sẽ có nhiều khó khăn trong vận hành, nhưng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa cho cộng đồng Doanh nhân. Ông Hải mong muốn tất cả các thành viên tham gia Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết cho ý kiến để hoàn thiện quy chế và xem xét, quyết định kế hoạch các hoạt động của Hội đồng từ nay đến tháng 12 năm 2021.

Các thành viên tham dự phiên họp đánh giá chung, doanh nhân hiện rất bận rộn, nhưng họ có những câu chuyện về thành công, thất bại. Đội ngũ doanh nhân hiện nay đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Nên việc chia sẻ những kinh nghiệm sẽ để lại cho thế hệ sau những bài học bổ ích, qua đó góp phần nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên tham dự đã thống nhất, ngoài hình thức xuất bản truyền thống, sách doanh nhân do Hội đồng phát triển sẽ có thêm các phiên bản điện tử (sách nói; sách hình) để tiếp cận đa dạng hơn với nhu cầu của phát triển của cộng đồng. 

Những nội dung liên quan đến quy chế hoạt động của Hội đồng, các thành viên thống nhất bổ sung chức năng, nhiệm vụ vào trong quy chế và số lượng thành viên không vượt quá 20 người, trong đó nêu cao tiêu chí các thành viên tham gia là những cá nhân uy tín, tâm huyết và có thời gian với các hoạt động của Hội đồng.

Về cơ cấu tổ chức Hội đồng, các thành viên thống nhất thành lập Ban khuyến đọc và Ban khuyến viết. Mỗi ban do một Phó chủ tịch Hội đồng làm trưởng ban và có những chương trình hoạt động cụ thể thông qua vào phiên họp thứ 2 vào giữa tháng 12 sắp tới. 

Phát biểu những nội dung liên quan đến định hướng chiến lược truyền thông của Báo Doanh Nhân Sài Gòn, ông Trần Hoàng – Phó tổng biên tập phụ trách cho biết, bên cạnh lấy tư tưởng làm giàu và đạo đức kinh doanh của cố danh nhân Lương Văn Can làm định hướng tuyên truyền, báo cũng sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền để xây dựng hình ảnh đội ngũ doanh nhân Việt Nam Trí – Tâm – Tài – Tín. 

Trong năm 2021, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Doanh Nhân Sài Gòn sẽ ra mắt Thư viện lịch sử Doanh nhân. Ông Trần Hoàng cho biết, nếu cách nay 16 năm báo Doanh Nhân Sài Gòn đã có sáng kiến đề xuất ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) để khẳng định vai trò, vị trí và tôn vinh những đóng góp của Doanh nhân, thì nay chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì với sứ mệnh này. Thư viện lịch sử Doanh nhân sẽ là nơi cập nhật, lưu trữ thông tin doanh nhân theo phương pháp thủ thư chỉn chu và chính thống. 

Thông qua những hoạt động của Hội đồng phát triển sách Doanh nhân cũng sẽ giúp cho báo Doanh Nhân Sài Gòn tuyển chọn được những Doanh nhân  Trí – Tâm – Tài – Tín để đưa vào trong thư viện lịch sử doanh nhân, ông Trần Hoàng chia sẻ.

Hội đồng Phát triển Sách Doanh nhân do Báo Doanh Nhân Sài Gòn quyết định thành lập và đã ra mắt vào ngày 14/10, trong khuôn khổ Tuần Lễ Doanh Nhân và Sách năm 2020. 

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Doanh Nhân   Tập đoàn   Việt Nam   chiến lược   doanh nghiệp   hành vi   làm giàu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...