30/03/2021 21:11  
Trên đường di lý, Phan Văn Dũng liên tục đặt vấn đề "chạy án" và sau đó chuyển cho một điều tra viên số tiền 3 tỷ đồng với hi vọng sẽ thoát tội "Tàng trữ ma túy".

Trong 2 ngày 29-30/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Phan Văn Dũng (SN 1998, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, Dũng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", đến tháng 6/2019 thì bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ tại chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khám căn hộ nơi Dũng cư trú, cơ quan chức năng thu 3.988,69 gam ma túy tổng hợp.

Quá trình bị di lý từ Hà Nội về Hà Tĩnh, Dũng liên tục đặt vấn đề "chạy án" với một cán bộ điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, xin không truy cứu tội "Tàng trữ ma túy", mức giá "chào mời" là 5 tỷ đồng.

Điều tra viên sau đó đã báo cáo sự việc Dũng đề nghị đưa hối lộ với lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh.

Để mở rộng điều tra, làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra lên kế hoạch "hợp tác" với Dũng .

Ngày 1/7/2019, Dũng liên lạc với một người bạn ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhờ chuyển 3 tỷ đồng vào một số tài khoản ngân hàng do cơ quan chức năng cung cấp để "chạy án".

Số tiền này sau đó bị Công an thị xã Kỳ Anh đề nghị nhà băng niêm phong, nộp về tài khoản tạm giữ của Công an Hà Tĩnh.

Tại phiên xét xử, Dũng thừa nhận hành vi đưa hối lộ, mục đích để được giảm nhẹ hình phạt về tội "Tàng trữ ma túy".

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Dũng 18 năm tù giam.

TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng xác định việc cơ quan điều tra "hợp tác" với Dũng là để phá án, không có hành vi tư lợi.

Trường hợp người giúp Dũng chuyển tiền đưa hối lộ, cơ quan chức năng đã tách riêng vụ việc, củng cố chứng cứ, xử lý sau.

Trước đó, vào tháng 8/2020 Phan Văn Dũng đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Xuân Sinh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Mua bán   hành vi   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...