18/07/2022 19:15  
Lễ hội châu Âu vừa được tổ chức tại TP.HCM dưới hình thức trưng bày hơn 300 sản phẩm thực phẩm từ châu Âu tại Lotte Mart Nam Sài Gòn trong hai ngày 16 và 17/7. 

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn kinh doanh EU do ông Janusz Wojciechowski - Cao ủy viên Liên minh châu Âu về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu với sự tháp tùng của 50 doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên EU.

Sự kiện này đã mang đến cho người dân TP.HCM và khách tham quan cơ hội tìm hiểu về sự đa dạng của các sản phẩm châu Âu có mặt tại Việt Nam, cũng như thưởng thức đồ ăn thức uống được các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, nhằm khám phá hương vị tuyệt vời khi kết hợp giữa ẩm thực châu Âu với các nguyên liệu địa phương của Việt Nam.  

Hơn 300 sản phẩm thực phẩm từ 27 quốc gia thành viên EU đã được trưng bày tại Lotte Mart Nam Sài Gòn, thể hiện sự đa dạng của các sản phẩm châu Âu, từ thịt, sữa đến đồ uống, rau, trái cây, các sản phẩm nông nghiệp chế biến, cũng như các mặt hàng hữu cơ và các sản phẩm có bảo hộ chỉ dẫn địa lý gắn với một nguồn gốc cụ thể.

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội châu Âu, ông Janusz Wojciechowski - Cao ủy Nông nghiệp của EU cho biết: Châu Âu hiện là trung tâm xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, vì các sản phẩm thực phẩm và đồ uống của EU có chất lượng cao, tuân thủ nghiệm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bảo đảm sự đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững nhằm đem đến lợi ích cho cả người nông dân lẫn người tiêu dùng.

Ông Janusz Wojciechowski rất vui mừng khi có thể mang nhiều hơn nữa những sản phẩm đậm đà phong vị châu Âu đến với người tiêu dùng Việt Nam và Lễ hội châu Âu là cơ hội để kết nối lại chuỗi cung ứng và thúc đẩy giao thương giữa EU và Việt Nam.

Mang đến lễ hội châu Âu các sản phẩm rượu vang từ Romania, ông Rares Florea - Giám đốc điều hành Domeniile Averesti thông tin, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này đặt các quầy hàng thương mại tại Việt Nam nhưng rất lạc quan với tiềm năng của thị trường. “Chúng tôi rất kỳ vọng vào sức tiêu thụ của thị trường Việt Nam. Trong chuyến thăm này, chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với các đối tác phân phối, chúng tôi thật sự tin rằng các dòng sản phẩm của Domeniile Averesti phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tại đây”, ông Rares Florea chia sẻ.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp trong đoàn cũng có thời gian tìm hiểu thị trường TP.HCM. Sau khi trực tiếp quan sát một số siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn, bà Claire Geroudet - thành viên Hiệp hội Thương mại ngành Công nghiệp thịt bò Pháp (FICT) nhận xét thị trường TP.HCM rất phong phú thực phẩm tươi sống nhưng không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, FICT sẵn sàng hợp tác để hỗ trợ các bên thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.

Bà Claire Geroudet cho rằng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm không chỉ là đòi hỏi của người tiêu dùng địa phương về an toàn thực phẩm mà là yêu cầu bắt buộc, nếu các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam muốn xuất khẩu nông sản vào thị trường EU.

Chiến dịch “Thực phẩm châu Âu & Việt Nam: Sự kết hợp tuyệt vời” đã được Liên minh châu Âu (EU) thành lập nhằm quảng bá thực phẩm và đồ uống nông nghiệp của EU tại Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU có hiệu lực từ tháng 8/2020 để tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu và tiêu dùng tại Việt Nam.

Thể hiện “Sự kết hợp tuyệt vời” của các sản phẩm châu Âu và nguyên liệu địa phương của Việt Nam, chiến dịch nêu bật các thuộc tính chính của thực phẩm và đồ uống EU – độ an toàn, tính xác thực, chất lượng và tính bền vững, cũng như chú ý đến ba nhãn chất lượng của EU (PDO, PGI và chất lượng hữu cơ), không chỉ bảo đảm hương vị nguyên chất mà còn giúp người tiêu dùng tin tưởng và phân biệt các sản phẩm chất lượng.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


HCM   Hiệp hội   Nông nghiệp   Việt Nam   doanh nghiệp   hành vi   hợp tác   sản xuất   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...