27/10/2020 0:10  
Theo dữ liệu từ Đài CNN và hai công ty nghiên cứu dữ liệu Mỹ là Edison Research và Catalist, tổng số phiếu bầu sớm tại 33 bang hiện vượt tổng số phiếu bầu sớm tại các bang này trong năm 2016.

Trong số 33 bang có số phiếu bầu sớm tăng vọt kể trên, có 12 bang được CNN đánh giá là cạnh tranh nhất vì là những bang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Tổng thống Donald Trump hay ứng viên Joe Biden đắc cử tổng thống.
Những bang đó là Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin.
Bang Texas, nơi có hơn 7,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong năm nay, gần đạt được tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2016. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử 3.11 của bang Texas hiện chiếm gần 82% tổng số phiếu bầu của bang này trong năm 2016.
Số cử tri bỏ phiếu sớm gia tăng sau khi nhiều bang mở rộng hình thức bỏ phiếu bằng đường bưu điện và bỏ phiếu sớm trực tiếp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ.
Trước tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao, giáo sư Michael McDonald thuộc Đại học Florida (Mỹ) - người quản lý Dự án Bầu cử Mỹ, dự đoán tổng số cử tri bỏ phiếu trong năm bầu cử 2020 sẽ cao kỷ lục là vào khoảng 150 triệu, đại diện cho 65% số cử tri đủ điều kiện đi bầu, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908. Năm 2016 có tổng số 137 triệu cử tri đi bỏ phiếu ở Mỹ.
Theo nhiều cuộc thăm dò dư luận, ứng viên Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump, song các cuộc khảo sát ở các bang chiến trường quan trọng cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ông không chênh lệch nhiều.
Đài CNN dẫn một số nguồn tin cho hay Tổng thống Trump và gia đình có kế hoạch trải qua đêm bầu cử tại Nhà Trắng và dự kiến sẽ xuất hiện tại khách sạn Trump gần đó để ăn mừng nếu lãnh đạo Mỹ tái đắc cử.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Florida   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...