23/01/2021 0:05  
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hoàng 11 năm tù, Phạm Quốc Huy 10 năm tù, Nguyễn Huỳnh Đức Việt (cùng 20 tuổi) 8 năm tù, Nguyễn Thanh Hoài Minh (19 tuổi), Bùi Quang Trực và Nguyễn Phước Vĩnh Thọ (cùng 18 tuổi) cùng 5 năm tù, Nguyễn Văn Quân và Lương Quý Hải (cùng 18 tuổi) cùng 4 năm tù, Lê Quang Minh và Đào Anh Hưng (cùng 17 tuổi), cùng 3 năm tù, về tội giết người.
Theo cáo trạng, tối 5.10.2019, một số bị cáo ngồi chơi trước Công an P.Hải Châu 2 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì bị nhóm Ngô Tiến Tài (19 tuổi), Nguyễn Minh Trí (18 tuổi) xông vào đánh.
Nguyên do, giữa các bị cáo và nhóm Tài, Trí thường xuyên mâu thuẫn do chửi nhau, thách thức nhau trên Facebook, hai bên đã nhiều lần hỗn chiến với nhau nhưng bất phân thắng bại.
Tuy bị phục kích bất ngờ, nhưng các bị cáo kịp chạy thoát và tập hợp lực lượng đi lấy hung khí gồm 4 cây kiếm, giáo mác để trả thù.
Đến đường Ông Ích Khiêm, 10 bị cáo phát hiện 6 người nhóm Tài, Trí nên xông vào chém. Tài dùng gạch đá ném trả nhưng ít người, thất thế nên bỏ chạy.
Trí bị ngã nên bị Hoàng chém nhiều nhát vào người, Huy dùng cây mác chém vỡ mũ bảo hiểm của Trí rồi chém thẳng vào đầu Trí.
Mặc cho Trí đã quỳ xuống nhưng Hoàng vẫn đâm kiếm thấu bụng Trí và Trí gục hẳn. Cả nhóm giải tán, vứt hung khí ở cầu Thuận Phước.
Hậu quả trong vụ án giết người này là Trí bị chấn thương sọ não, nứt vỡ sọ, thủng bụng, thương tích 55%, Trí không chết nhờ người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...