14/04/2021 21:21  
HLV Ole Gunnar Solskjaer dùng những lời lẽ sâu cay để nói về vụ lùm xùm với Son Heung Min, đồng thời tiết lộ khả năng gọi Jesse Lingard về MU sau mùa giải này.

Tối 14/4 (giờ Việt Nam), HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tham dự buổi họp báo trước trận tứ kết lượt về Europa League giữa MU và Granada (2h, 16/4). Tâm điểm của buổi họp báo đổ dồn về vụ lùm xùm của Solskjaer với Son Heung Min.

Hiệp 1 trận MU - Tottenham thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh (MU thắng 3-1) diễn ra cuối tuần qua, trọng tài từ chối một bàn thắng của "Quỷ đỏ" vì cho rằng Scott McTominay hất tay vào mặt Son Heung Min, khiến tiền đạo người Hàn Quốc nằm sân.

Trả lời truyền thông, Solskjaer cho rằng Son Heung Min đã đánh lừa trọng tài, đồng thời tuyên bố nếu cầu thủ 28 tuổi là con của mình, ông sẽ trừng phạt hành vi "ăn vạ" bằng cách không cho ăn. Đến buổi họp báo này, Solskjaer lại dùng những lời lẽ đầy sâu cay, thậm chí kể lại câu chuyện giữa ông và Sir Alex Ferguson để gián tiếp chỉ trích tiền đạo người Hàn Quốc.

"Nhiều năm trước, tôi bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Newcastle và nghĩ rằng mình đã làm điều đúng đắn cho CLB. Tuy nhiên Sir Alex lại chê bai tôi thậm tệ, đồng thời tuyên bố: 'Ở MU, chúng ta không thắng theo cách đó'. Chúng tôi muốn thắng một cách đàng hoàng", trích lời Solskjaer.

Ngoài Son Heung Min, một nhân vật nữa cũng được báo chí đề cập đến là Jesse Lingard, cầu thủ thuộc biên chế MU đang chơi nổi bật trong màu áo West Ham dưới dạng cho mượn. Solskjaer dành lời ca ngợi Lingard, thậm chí tuyên bố MU sẵn sàng chào đón anh trở lại sau mùa giải này:

"Lingard thể hiện rất xuất sắc từ khi rời MU. CLB từng muốn giữ cậu ấy lại và  tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tuy nhiên Lingard xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, đó là lí do đội bóng để cậu ấy tới West Ham. 

Chúng tôi luôn chào đón Lingard trở lại và hy vọng cậu ấy có thể dự Euro với ĐT Anh. Cá nhân tôi mong cậu ấy giành thứ hạng cao ở Ngoại hạng Anh cùng West Ham. MU hoàn toàn khác với West Ham, dù mừng cho Lingard, không thể phủ nhận Bruno, người chơi trùng vị trí với cậu ấy đang đạt phong độ cao".

Trở lại với cuộc chạm trán Granada thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League. Solskjaer tiết lộ ông có thể thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự, đồng thời xác nhận trung vệ Axel Tuanzebe sẽ đá chính.

"Sẽ có một vài sự thay đổi nhưng tôi luôn lựa chọn đội hình để đảm bảo giành chiến thắng và lọt vào vòng trong. “Axel luôn là người rất tích cực và chăm chỉ, cậu ấy đã sẵn sàng nhận lấy cơ hội này".

Ở trận lượt về, MU sẽ thiếu vắng 3 trụ cột gồm Harry Maguire, Scott McTominay và Luke Shaw vì thẻ phạt. Bên cạnh đó, Solskjaer khẳng định Eric Bailly chắc chắn không thi đấu dù kết thúc thời gian cách ly sau khi nhiễm Covid-19. 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ nhà báo Simon Peach, tiền đạo Marcus Rashford bất ngờ vắng mặt trong buổi tập mới nhất và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bất chấp thiếu hụt lực lượng, "Quỷ đỏ" vẫn tràn trề cơ hội vào bán kết do đã thắng 2-0 ở lượt đi.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Europa League   HLV   Ngoại hạng Anh   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...