24/03/2021 15:11  
Hùng Dũng đã trải qua 3 tiếng phẫu thuật để nối xương chân phải vào sáng nay (34/3). Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho Hùng Dũng thi ca mổ bước đầu đã thành công.

Hùng Dũng chính thức bước vào ca phẫu thuật nối xương chân phải bị gãy vào lúc 8h sáng nay (24/3). Trải qua 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người phụ trách chính của ca mổ bước ra ngoài thông báo bước đầu phẫu thuật thành công cho tiền vệ sinh năm 1993.

Hiện đội trưởng của CLB Hà Nội vẫn chưa tỉnh do còn ngấm thuốc gây mê, dự kiến chiều nay anh sẽ được chuyển ra ngoài phòng chăm sóc của bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh để theo dõi. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Hùng Dũng có thể ra viện để trở về nhà sau 3 ngày tới.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng chính là chuyên gia trong lĩnh vực cơ xương khớp và ông từng phẫu thuật cho 2 đồng đội của Hùng Dũng trước đây là Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, Hùng Dũng sẽ trải qua ít nhất 6 tháng phục hồi chức năng và có thể trở lại sân cỏ thi đấu bình thường sau đó.

Mặc dù là chấn thương nặng, nhưng phần xương gãy nằm ở đoạn thân xốp, cũng như không gặp các tổn thương cơ, mạch máu, thần kinh hay dây chằng, theo nhận định của PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Y học thể thao Bệnh viện Việt Đức thì Hùng Dũng vẫn có thể trở lại sân cỏ sớm trong vòng từ 6 đến 9 tháng tới, và nhiều khả năng anh vẫn kịp dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Hùng Dũng bị gãy xương mác và xương chày sau pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh trong trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội thuộc vòng 5 V-League. Dù giành được 3 điểm trong trận đấu này, nhưng CLB Hà Nội sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong cuộc đua tranh chức vô địch mùa này khi thiếu đi nhạc trưởng của mình ở tuyến giữa.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Bệnh viện   HCM   Hà Nội   V-League   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...