10/10/2020 7:55  
- Mặc kệ những đồn đoán truyền tay trên mạng hay đối thủ liên tục đưa ra những chiếc Smartphone đầu bảng, Apple luôn có một vũ khí tối thượng khiến ngay cả Anti-Fan cũng phải chờ đợi.
Mới đây, Apple đã chính thức phát đi giấy mời tham dự sự kiện "Hi,Speed" vào ngày 13/10 tới đây. Tại sự kiện, những sản phẩm chưa được ra mắt trước đó sẽ lần lượt được trình làng, trong đó tâm điểm là chiếc iPhone 12 với thiết kế được lột xác hoàn toàn cùng hàng loạt những tính năng cao cấp khác. iPhone 12 chắc chắn sẽ là "bom tấn" công nghệ đáng chú ý cuối cùng của năm 2020 khi gần như toàn bộ "Spotlight" trong năm nay đều hướng về đứa con cưng của Apple.
Trong năm qua, người dùng đã được một phen đứng ngồi không yên kể từ khi thông tin đầu tiên của iPhone 12 xuất hiện. Cho đến giờ phút này, chỉ cần đánh từ khoá "iPhone 12" lên thanh tìm kiếm của Google, bạn sẽ nhận ngay khoảng 3.610.000.000 kết quả, áp đảo so với con số 226.000.000 của từ khoá Samsung S20. Điều dễ nhận thấy, hầu như bất kỳ sản phẩm nào của Apple ra đời đều khiến giới mộ đạo phải "lên đồng" và có doanh số cao thuộc hàng kỷ lục. iPod rồi iPhone, iPad, Macbook... Tất cả đều là những sản phẩm làm người ta giật mình ngay trong buổi ra mắt đầu tiên. Bởi 1 lẽ đơn giản: Trước buổi ra mắt ấy, chưa từng có ai chính thức được một lần "trên tay" các sản phẩm ấy các iDevices còn đang trong công đoạn sản xuất.

Chính vì phương thức giữ bí mật và giới thiệu sản phẩm theo kiểu "đánh du kích" như thế, giới công nghệ càng ngày càng cảm thấy sốt ruột và mong chờ những sản phẩm mới của Apple ra mắt. Vì vậy, không có gì là khó hiểu khi trước lễ ra mắt các sản phẩm của Apple, người ta luôn phải trải qua 1 giai đoạn đồn đoán rất rất dài. Hãy thử điểm lại từ khi iPhone 11 ra mắt cho tới bây giờ là hơn 1 năm, bạn đã thấy bao nhiêu concept, mẫu thiết kết bị "rò rỉ" của iPhone 12, hoặc hình ảnh về 1 linh kiện, tính năng, giá bản hay vỏ case, bản dựng được cho là thuộc về chiếc smartphone này? 

Trong khi các đối thủ khác như Huawi, Bphone, Samsung rầm rộ và cho lộ toàn bộ về sản phẩm thì Apple vẫn cứ luôn giữ cho mình sự bí hiểm. Tất cả đồn đoán sẽ chỉ là đồn đoán cho tới khi iPhone 12 chính thức xuất hiện trên tay của Tim Cook. Chính vì khả năng bảo mật thông tin siêu hạng của mình, Táo Khuyết có thể mượn chính người sử dụng và báo chí để quảng cáo cho mình miễn phí. Điều này đã dẫn người ta tới kết luận rằng, việc Apple giữ bí mật về sản phẩm sắp ra mắt chỉ là 1 chiêu tiếp thị, quảng cáo sản phẩm.
Hãy nhìn lại sự kiện của Apple vừa qua, những gì mà Táo Khuyết ra mắt chỉ có iPad và Apple Watch. Mặc dù trước đó 1 ngày, nhiều trang thông tin công nghệ khẳng định rằng Apple sẽ tổ chức một sự kiện không có iPhone thì người dùng vẫn bán tín bán nghi bởi đây không phải lần đầu tiên Apple cho Fan ăn cú lừa. Cuối cùng là Apple không đưa ra iPhone 12 nhưng vẫn đã có hàng triệu người kiên nhẫn chờ đợi. Điều này không tạo ra sự bực tức, thay vào đó, Apple đã khiến người dùng cảm giác bị "ức chế" theo hướng tích cực. Điều này giống như việc một đầu bếp liên tục úp mở về món tráng miệng nhưng mãi không chịu dọn ra vậy. Thay cho ra mắt luôn, Apple lại bắt người dùng phải chờ đón iPhone 12 sau 1 tháng. Apple không phải là công ty duy nhất muốn giữ kín sản phẩm của mình trước khi ra mắt mà đó là mong ước chung của tất cả các hãng sản xuất. Có điều đến thời điểm hiện tại, dường như chỉ có Apple thành công mà thôi. 

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Apple   Macbook   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...