13/04/2021 23:06  
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Abbas Araqchi ngày 13.4 thông báo với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế rằng Iran sẽ bắt đầu làm giàu uranium lên mức 60% từ ngày 14.4, theo AFP.
Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran bị ràng buộc chỉ được làm giàu ở mức 3,67%. Tuy nhiên sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt lệnh trừng phạt, Iran đã làm giàu uranium lên mức 20% từ tháng 1.
Việc tiếp tục tăng mức độ lên 60% sẽ giúp Iran tiếp cận mức 90% đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thông báo mới được đưa ra sau sự cố mất điện tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran mới đây. Iran cáo buộc Israel đứng sau hành động phá hoại này và tuyên bố sẽ trả đũa.
Tờ The New York Times đưa tin sự cố mới nhất gây thiệt hại đến mức Iran phải mất đến 9 tháng mới khôi phục năng lực làm giàu uranium tại Natanz.
Tuy nhiên, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin nước này sẽ bổ sung thêm 1.000 máy ly tâm với năng suất lớn hơn các máy tại Natanz hiện nay 50%.
Thông báo mới được đưa ra ngay trước khi ông Araqchi lên đường sang Áo để tiếp tục đối thoại với các nước để khôi phục thỏa thuận hạt nhân, vốn bị Israel phản đối mạnh mẽ.

Nguồn tin: thanhnien.vn


New York Times   làm giàu   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...