05/12/2020 9:05  
Cơ quan này cho rằng Iran có thể cố tiến hành cuộc tấn công ở những nước gần như, Georgia, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Bahrain.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Tehran cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh hôm 27.11. Một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei mới đây tiết lộ Tehran sẽ “có phản ứng mang tính quyết định và có tính toán”.
Trong khi đó, ông Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran và Venezuela, cho rằng nếu muốn được dỡ bỏ lệnh cấm vận, Iran khó có thể đáp trả vụ ông Fakhrizadeh bị ám sát trước khi ông Joe Biden có thể nhậm chức tổng thống vào ngày 20.1.2021.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Azerbaijan   Joe Biden   Thổ Nhĩ Kỳ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...