31/10/2020 11:05  
Trận động đất mạnh 7 độ Richter với tâm chấn nằm ở khu vực biển Aegea, cách thị trấn Karlovasi trên đảo Samos của Hy Lạp khoảng 14 km, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS).
Trận động đất gây ra đợt sóng thần nhỏ tại đảo Samos và sóng cồn lên ập vào một thị trấn ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Samos, hai thiếu niên thiệt mạng vì bị bức tường sập đè lên trên đường đi học về, theo AFP.
Trong khi đó tại tỉnh Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ), ít nhất 20 tòa nhà bị đổ sập chôn vùi nhiều người và xe cộ. Cơ quan ứng phó thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có 20 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương.
Phần lớn thiệt hại xảy ra tại thành phố Izmir với khoảng 3 triệu dân và nhiều tòa chung cư cao tầng. Tính đến tối 30.10, giới chức địa phương cho biết đã cứu 70 người ra khỏi các đống đổ nát.
Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nằm tại khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Tuy là láng giềng và là đồng minh trong NATO nhưng mối quan hệ hai nước trong tình trạng căng thẳng.
Dù vậy, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngay sau trận động đất để chia sẻ và bày tỏ ủng hộ. Tổng thống Erdogan sau đó viết lời cảm ơn trên Twitter, nói rằng hai nước láng giềng thể hiện tình đoàn kết giữa lúc khó khăn là điều đáng giá.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Thổ Nhĩ Kỳ   Tổng thống   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...