27/10/2020 17:20  
Tiền đạo Harry Kane đầy lạc quan về hành trình chinh phục các danh hiệu của Tottenham ở mùa giải năm nay.

   

Kane kiến tạo và giải nguy trong gang tấc cho Tottenham ở trận gặp Burnley (nguồn: K+)

Kane tiếp tục là người kiến tạo để Son Heung Min ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham vượt qua Burnley trên sân khách với tỉ số tối thiểu ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Lần kết hợp ghi bàn thứ 9 của bộ đôi này ở mùa giải 2020/21 đã giúp Spurs leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này.

Với việc Spurs đã bất bại 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Kane tỏ ra lạc quan về viễn cảnh của đội bóng ở mùa này. Cùng với đó, tiền đạo người Anh tỏ ra đầy hưng phấn khi nói về sự kết hợp như mơ giữa anh và Son Heung Min.

“Mọi thứ thật tuyệt. Tôi và Sonny đã có một chút ăn ý thú vị trong khoảng thời gian gần đây và hy vọng nó sẽ tiếp diễn”, Kane chia sẻ trên BBC Sport. “Tôi thấy có sự hiểu nhau tốt hơn khi tôi lùi sâu để Son di chuyển ra phía sau các hậu vệ đối phương. Điều này giúp tôi có nhiều khoảng trống và quan sát được nhiều hơn. Những năm gần đây chúng tôi không hay chơi theo cách này. Ngoài ra, sự tự tin cũng góp phần lớn. Pha kiến tạo của tôi hôm nay không thực sự tốt nhưng nó vẫn tìm đến Sonny”.

Trong bài phỏng vấn sau trận đấy, HLV Jose Mourinho cũng hé lộ lý do khiến Son kết hợp được với Kane: "Tôi hài lòng với Harry Kane và Son Heung Min. Cả hai là những cầu thủ hàng đầu, nhưng lại là bạn thân thiết. Giữa họ không hề có sự ghen tỵ. Son nỗ lực vì Kane, và ngược lại".

Tính ở Ngoại hạng Anh, Son và Kane đang là một trong những bộ đôi tấn công hay nhất lịch sử. Họ đã có 29 lần kết hợp tạo nên bàn thắng, chia sẻ vị trí thứ 2 trong danh sách những cặp “song sát” hiệu quả nhất lịch sử giải đấu và chỉ đứng sau cặp Drogba – Lampard (36 bàn).

Về mặt cá nhân, Son đang là cây săn bàn hàng đầu Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại với 8 pha lập công, trong khi Kane đã tham gia vào 13 bàn thắng (5 bàn, 8 kiến tạo) từ đầu mùa. Thành tích của Kane là điều chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đầu tiên. Anh đứng trên Thierry Henry (12 bàn, mùa 2004/05), Cesc Fabregas (12 bàn, mùa 2009/10), Wayne Rooney (11 bàn, 2011/12) và Micky Quinn (11 bàn, 1992/93).

Khi được hỏi về phong độ của Tottenham, Kane tỏ ra hào hứng với tiềm năng của đội ở mùa này: “Tôi nghĩ chúng tôi đang ở một tầm mà chính chúng tôi chưa vươn tới được trong nhiều năm trở lại đây. Rất nhiều người trong chúng tôi đã chơi cùng nhau trong 4-5 năm. Với những cầu thủ hiện có, chúng tôi có thể làm được điều gì đó đặc biệt ở mùa này”.

Với việc kéo Kane lùi sâu hơn ở mùa giải năm nay, Mourinho đang "hái quả ngọt" khi tiền đạo người Anh tỏ ra hợp với vai trò này. Khả năng hoạt động rộng của Kane đã được phát huy đúng lúc đúng chỗ. Ngoài pha kiến tạo cho Son ở trận gặp Burnley, Kane còn có một tình huống giải nguy trên trên vạch vôi khi pha đành đầu của một cầu thủ đội chủ nhà đã vượt qua thủ thành Lloris.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...