30/10/2020 16:20  
Để ra tay sát hại người phụ nữ ở Phú Nhuận (TP HCM), nghi can Đồng Xuân Quỳnh đã tính toán kế hoạch rất kỹ lưỡng.

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ, tiếp tục lấy lời khai Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Đồng Xuân Quỳnh là nghi can tay sát hại bà N.T.N. (SN 1954, ngụ phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM) vào chiều 27-10.

Bước đầu, Quỳnh khai nhận vào tháng 7-2020, đối tượng được công ty phân công giám sát công trình trang trí, cải tạo nhà cho bà N. Trong thời gian này, bà N. vô tình cho Quỳnh biết được thông tin mới bán nhà cũ được 10 tỉ, mua nhà mới 8,5 tỉ và còn dư 1,5 tỉ đồng.

Do Quỳnh tham gia đánh bạc trên mạng nợ 90 triệu đồng, nhiều lần bị giang hồ dọa chặt tay nên đối tượng nảy sinh ý định sát hại bà N. chiếm đoạt tài sản.

Trưa 27-10, Quỳnh từ công trình ở quận 12 về nhà trọ ở quận Gò Vấp, chuẩn bị một ba lô nhiều dụng cụ gây án rồi đi xe ôm đến nhà bà N.

Khoảng 11h45 ngày 27-10, Quỳnh bấm chuông nói đến sửa chữa một số nội thất trong nhà. Biết bà N. đang ở nhà một mình nên Quỳnh chuẩn bị ra tay.

Bà N. nói lên lầu 2 có việc thì Quỳnh đi theo và sát hại bà N. Sau khi gây án, Quỳnh vô hiệu hóa camera trong nhà đồng thời gom vàng, ngọai tệ cùng một số tài sản khác cho vào ba lô.

Sau đó, Quỳnh tạo hiện trường giả bằng cách phóng hỏa đốt nhà bà N. rồi lấy chiếc xe tay ga của con gái bà N. rời khỏi hiện trường. Quỳnh lái chiếc xe này ra đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) bỏ xe nơi vắng người rồi về nhà trọ.

Đồng Xuân Quỳnh mang ngoại tệ ra tiệm vàng ở quận Gò Vấp bán được 50 triệu đồng, chuyển cho bạn gái trả nợ. Sau đó, Công an TP HCM truy lùng và bắt Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận Gò Vấp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   HCM   giang hồ   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...