09/10/2020 7:15  
Một trong những vấn đề trọng yếu của phát triển nhiệt điện than là kiểm soát công nghệ. Trong ảnh minh họa là nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh công suất 1.200 MW. Ảnh: TTXVN

Kế hoạch về dự án khổng lồ 2,2 tỉ đô la

Theo Yonhap News Agency, Hội đồng quản trị của KEPCO hôm thứ Hai đã thông qua kế hoạch của công ty tham gia vào dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam bất chấp những tranh cãi liên quan đến môi trường.

Theo đó, KEPCO cùng các công ty Hàn Quốc khác và đối tác Mitsubishi (Nhật Bản) đang tìm cách thực hiện dự án 2,2 tỉ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW.

Với dự án này, KEPCO và Mitsubishi sẽ nắm giữ 40% cổ phần mỗi bên. Các đối tác Hàn Quốc khác gồm có Samsung C&T Corp., và Doosan Heavy Industries & Construction Co., cũng sẽ tham gia vào dự án này.

Sau khi Hội đồng quản trị KEPCO thông qua, dự án nhà máy điện than tỉ đô la Mỹ này dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2021, theo hãng tin Yonhap.

KEPCO đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Công Thương Việt Nam về thực hiện dự án này vào tháng 4-2009. Dự án cũng đã thông qua bản điều chỉnh tính khả thi sơ bộ bởi Viện Phát triển Hàn Quốc do nhà nước điều hành vào tháng 3-2020 vừa rồi.

Tuy nhiên, dự án đã vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường địa phương, những người cho rằng kế hoạch này mâu thuẫn với chính sách năng lượng xanh của Hàn Quốc, theo Yonhap.

Theo báo Kinh tế AJU của Hàn Quốc, KEPCO đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng dự án vào tháng 1-2025.

Cuộc chuyển hướng trong đầu tư điện nhằm giảm thiểu ô nhiễm

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện hàng năm của Việt Nam nhanh hơn so với các nước Đông Nam Á khác. Điện sản xuất từ các loại nhiên liệu hóa thạch vẫn đóng vai trò lớn trong nguồn điện của Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm do nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với công suất thiết kế 1.200 MW được xây dựng để đáp ứng nhu cầu điện của một khu công nghiệp, theo AJU.

KEPCO, công ty đã đầu tư vào một dự án nhà máy nhiệt điện than ở Indonesia, cho biết sẽ sử dụng các công nghệ mới để giảm thiểu phát thải carbon ở nhà máy điện Vũng Áng 2. Tuy vậy, việc phát triển dự án điện than vẫn khiến không ít chuyên gia quan ngại về ảnh hưởng đến môi trường.

Trên thực tế, ngày càng nhiều các dự án nhiệt điện than trên thế giới và tại Việt Nam bị các định chế tài chính “quay lưng ngoảnh mặt”.

Theo hãng tin Reuters từng đưa tin, nhằm kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu, ngân hàng Standard Chartered đã ngừng tài trợ cho ba dự án điện than trị giá hàng tỉ đô la ở Đông Nam Á, trong đó có dự án nhà máy điện Vũng Áng 2.

Cụ thể vào cuối năm ngoái, Standard Chartered cho biết trong một tuyên bố họ sẽ rút khỏi ba liên doanh điện than ở Đông Nam Á. Dù ngân hàng này không nêu tên các dự án, nhưng các nguồn tin trong ngành cho hãng tin này biết họ đã đề cập đến các nhà máy Vũng Áng 2 và Vĩnh Tân 3 tại Việt Nam.

Ngay cả General Electric (GE), tập đoàn công nghiệp khổng lồ của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất thiết bị nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới, mới đây cũng tuyên bố thoát dần khỏi mảng kinh doanh nhiệt điện than để tập trung vào mảng năng lượng tái tạo. Cụ thể hôm 21-9 vừa qua, GE thông báo sẽ không xây dựng bất kỳ nhà máy nhiệt điện than mới nào nữa.

Công ty đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, CLP Holdings, lúc ban đầu có tham gia vào dự án điện than Vũng Áng 2 vào năm ngoái cũng cho biết họ sẽ không còn đầu tư vào dự án điện than mới. Và trên thực tế họ đã rút khỏi dự án điện than Vũng Áng 2.

Trên thực tế, những năm gần đây, một số địa phương ở Việt Nam cũng đã lo ngại ảnh hưởng môi trường mà quay lưng lại dự án điện than thay bằng nhiệt điện khí.

Cụ thể bốn năm trước, tỉnh Bạc Liêu đã kiên quyết loại bỏ nhiệt điện than Cái Cùng để thay bằng nhiệt điện khí. Và hồi đầu năm nay, Bạc Liêu đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu công suất 3.200MW với số vốn dự kiến khoảng 4 tỉ đô la Mỹ.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Kinh tế   Nhật Bản   Reuters   Việt Nam   Yonhap   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...