27/10/2020 21:20  
Hà Nội là thiên đường của các "thánh sống ảo" với rất nhiều địa danh kiến trúc đẹp, công viên và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Dưới đây là một số nơi mà du khách nước ngoài rất yêu thích khi ghé thăm Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành này được xây dựng ở trung tâm Hà Nội vào thời Lý vào năm 1010. Kể từ đó, nơi đây trở thành trung tâm chính trị của đất nước trong 13 thế kỷ liên tiếp, và là thủ đô của Việt Nam trong 8 thế kỷ. Nơi đây hiện là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Hồ Hoàn Kiếm

Gần khu phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm là một địa điểm vui chơi nổi tiếng cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Giữa hồ có một hòn đảo, trên đó có đền Ngọc Sơn, được nối bờ hồ bằng cây cầu Thê Húc tuyệt đẹp. Khung cảnh vô cùng thơ mộng và thường được sử dụng làm bối cảnh cho các buổi chụp ảnh cưới khiến du khách thích thú.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Du khách có thể đến thăm và tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng không được phép chụp ảnh bên trong lăng. Có rất nhiều cảnh đẹp ở các khu vực lân cận như công viên Bách Thảo, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Nhà hát lớn Hà Nội

Nhà hát Lớn Hà Nội được xây dựng vào năm 1911. Đây là một trong những công trình kiến trúc trang nhã nhất của toàn thành phố và được thiết kế để trông giống như Nhà hát lớn Paris. Bạn không nhất thiết phải mua vé và thưởng thức buổi biểu diễn vì cấu trúc thiết kế bên ngoài tòa nhà cũng rất đẹp.

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đây là trường đại học lâu đời nhất ở Việt Nam, ban đầu dành cho các gia đình quý tộc, tuy nhiên sau đó đã áp dụng cách tiếp cận bình đẳng hơn trong thi cử. Được xây dựng vào năm 1070, đây là một trong những công trình kiến trúc lâu đời nhất và cũng đẹp nhất thành phố.

Nhà tù Hỏa Lò

Được xây dựng bởi thực dân Pháp vào cuối những năm 1800, mục đích của nó là để giam giữ các tù nhân chính trị. Một tù binh nổi tiếng đã bị bắt và giam giữ ở đây là Thượng nghị sĩ John McCain. 

Chùa Hương

Đây là một loạt các ngôi chùa được xây dựng dựa vào núi trong khoảng thế kỷ 15. Để đến được đây là cả một cuộc phiêu lưu, bao gồm đi thuyền và một chuyến đi bộ đường dài khá gian khổ. Nhưng vô số cảnh đẹp thiên nhiên bao xung quanh sẽ khiến bạn thấy sự vất vả đó là xứng đáng. 

Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam, được xây dựng vào năm 541 sau Công Nguyên, nằm sừng sững trên một hòn đảo ở Hồ Tây và được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, mang đến cho du khách nhiều khung cảnh "sống ảo" cực đẹp.

Công viên Lê Nin

Để dành thời gian nghỉ ngơi sau nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố, công viên này có một bức tượng khổng lồ của V.Lenin. Công viên được xây dựng để kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.

Công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ là nơi bạn có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về các loài động vật kỳ lạ vì nơi này còn có tên khác là Vườn thú Hà Nội. Có khoảng 800 loài động vật ở đây, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận. Mục đích của vườn thú là bảo tồn và bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa trong khu vực.

Vườn quốc gia Ba Vì

Khu bảo tồn thiên nhiên này là nơi có nhiều đỉnh núi, thác nước, điểm quan sát và thậm chí cả những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp cũ kỹ và đầy ám ảnh hiện đã bị cỏ dại mọc um tùm như nhà tù và nhà thờ.

Nhà hát múa rối nước Thăng Long

Xem múa rối trên mặt nước, được điều khiển bởi các bậc thầy múa rối, tái hiện những câu chuyện truyền thuyết nổi tiếng của Việt Nam, bạn chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.

Cầu Long Biên

Cây cầu thép tuyệt đẹp này được xây dựng vào năm 1902 bởi người Pháp. Nó bắc qua sông Hồng, nối các quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Cầu Long Biên đặc biệt tuyệt đẹp khi hoàng hôn.

Bún chả Hương Liên 2

Có thể hơi lạ khi bạn tìm thấy một quán bún chả trong danh sách này. Nhà hàng này đã trở nên nổi tiếng khi Tổng thống Barack Obama được đầu bếp người Mỹ Anthony Bourdain mời dùng thử món bún chả được yêu thích vào bữa trưa tại địa phương. Sau khi họ dùng bữa xong, chiếc bàn được dọn sạch sẽ và được đặt trong tủ kính. Tên của nhà hàng cũng thay đổi và họ giới thiệu một món mới vào thực đơn: Combo Obama. Đây cũng là một món ăn ngon, một trong những món đặc trưng của Hà Nội mà du khách không thể bỏ qua.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Barack Obama   Hà Nội   Tổng thống   Việt Nam   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...