12/10/2020 20:55  
- Dựa vào tình hình thức tế, rất có thể Triều Tiên đang cân nhắc việc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/10 đưa tin, cựu Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon Chul phát biểu trong một chương trình phát thanh địa phương về khả năng Triều Tiên sẽ phóng tử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất. Và đây chính là loại tên lửa đạn đạo vừa được Triều Tiên ra mắt lần đầu tiên trong đêm duyệt binh lịch sử 10/10 vừa qua. Cụ thể, ông Kim Yeon Chul cho biết: “Trước khi vũ khí được triển khai, chúng nên được bắn thử". "Họ có thể xem xét các tình huống khác nhau trước khi thử vũ khí, và một trong những yếu tố quan trọng nhất là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ". Càng rõ ràng hơn khi cựu Bộ trưởng Kim Yeon Chul tiết lộ: "Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 là giai đoạn nhạy cảm, Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống và Triều Tiên dự kiến tổ chức đại hội đảng Lao động đầu tiên từ năm 2016 vào tháng 1 năm sau". Ông Kim cũng cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán ngay cả khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đắc cử, vì ông Biden khó có khả năng tiếp tục thực hiện chính sách "kiên nhẫn" của cựu Tổng thống Barack Obama. Được biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kể từ tháng 6/2018. Tuy nhiên từ đầu năm 2019 đến nay, các cuộc đàm phán mới lại bị đình trệ. Như vậy, dựa vào phát ngôn của cựu Bộ trưởng Thống nhất CHDCND Triều Tiên, có thể nhận định rằng, Triều Tiên đang cân nhắc việc phóng thử ICBM mới nhất dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Điều này khiến dư luận Mỹ và quốc tế không khỏi bận tâm. Về ICBM mới nhất của Triều Tiên, lễ duyệt binh hôm 10/10 là lần đầu tiên nó được công bố trước công chúng. Giới quan sát, các chuyên gia quân sự đã nhanh chóng nhận thấy, loại ICBM mới này có kích thước lớn hơn Hwasong-15 trước đó. ICBM mới của Triều Tiên xuất hiện trên bệ phóng di động (TEL) 22 bánh, cho thấy rất rõ tên lửa này dài hơn ICBM Hwasong-15 thường được chở bằng TEL 18 bánh. Markus Garlauskas, cựu nhân viên tình báo Mỹ về vấn đề Triều Tiên, nói quyết định trình làng tên lửa mới có thể nhằm dập tắt những hoài nghi rằng Triều Tiên không đủ sức đe dọa lục địa Mỹ. Ảnh: TTXVN Video Duyệt binh Triều Tiên 2020 - Nguồn: KCNA

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Barack Obama   Donald Trump   Joe Biden   Trump   Tổng thống   Yonhap   chuyên gia   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...