11/04/2021 11:06  
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố báo cáo cho hay trong năm tài khóa 2020 (từ ngày 1.4.2020 - 31.3.2021) đã điều động chiến đấu cơ xuất kích ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm nhập không phận tổng cộng 725 lần trong tài khóa 2020, giảm 222 lần so với tài khóa 2019. Trong đó, có 458 lần ứng phó máy bay Trung Quốc, giảm 217 lần so với cùng kỳ năm trước.
Thực tế, việc máy bay chiến đấu Nhật giảm số lần xuất kích ngăn chặn máy bay Trung Quốc không phải vì tình hình bớt căng thẳng hơn. Mà đó là vì Tokyo đã thay đổi biện pháp đối phó, chỉ xuất kích khi đánh giá vụ xâm nhập có mức độ nghiêm trọng. Bởi Nhật Bản không thể tiêu tốn quá nhiều nguồn lực cho hoạt động ngăn chặn như vậy. Đây cũng là điều đang xảy ra với Đài Loan khi bị Trung Quốc đại lục điều động máy bay xâm nhập không phận.
Thời gian qua, Bắc Kinh ngày càng hiện đại hóa quân sự, với số lượng vũ khí vượt xa nhiều bên, nên có thể tiến hành nhiều hoạt động ở tần suất cao. Điều này khiến cho Nhật Bản lẫn Đài Loan đều mệt mỏi, nên hạn chế điều động lực lượng ứng phó.
Thực tế này đặt ra một rủi ro lớn cho Nhật Bản và Đài Loan là có thể dẫn đến sự chủ quan. Như thế, nếu một lúc nào đó, Trung Quốc bất ngờ tấn công để giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hoặc tấn công Đài Loan thì Tokyo, Đài Bắc có thể trở tay không kịp, dẫn đến hậu quả khó lường.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Nhật Bản   Trung Quốc   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...