24/10/2020 7:55  

Khu trục hạm hạng nhẹ hay còn gọi là khinh hạm Marshal Shaposhnikov - BPK 543 thuộc lớp Udaloy là tàu chiến được đóng mới và chế tạo dưới thời Liên Xô, chính thức hạ thủy từ năm 1985 và gia nhập biên chế sau đó. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chiếc tàu này tiếp tục phục vụ trong lực lượng hải quân Nga. Tuy nhiên, chiếc 543 sau một thời gian dài hoạt động đã dần lạc hậu, vũ khí trang bị có sức chiến đấu không cao, thiếu tính răn đe đòi hỏi phải có một sự cải tiến, nâng cấp. Ảnh: Tàu Nguyên soái Shaposhnikov trước khi hiện đại hóa. Vào năm 2017, Nguyên soái Shaposhnikov được đưa vào quá trình hiện đại hóa với việc thay thế vũ khí mới có tính năng hiện đại và vượt trội, hứa hẹn sẽ là sức mạnh mới của hải quân Nga. Vào ngày 16/2/2018, con tàu trong quá trình nâng cấp đã bốc cháy tại nhà máy ở Vladivostok khiến tất cả thủy thủ đoàn phải sơ tán. Cho đến tháng 7 năm 2020 vừa qua, con tàu đã chính thức hoàn thành quá trình nâng cấp và bước vào giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: Chiếc Nguyên soái Shaposhnikov trong quá trình nâng cấp. Về các nâng cấp của con tàu có thể kể đến như sau, nó thay thế 1 pháo hạm AK-100 cỡ 100mm ở phía trước mũi tàu để thay thế bằng pháo hạm A-190-01 cùng cỡ nòng nhưng có tính năng ưu việt hơn hẳn, pháo hạm AK-100 cũ ở phía trên được tháo bỏ để chừa khoảng trống lắp đặt bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) có sức chứa 16 ống. Thay thế 2 bệ phóng tên lửa SS-N-14 chống ngầm cũ bằng 2 cụm ống phóng KT-184 chứa đạn tên lửa chống hạm Kh-35. Về cơ bản vẫn giữ nguyên hệ thống tên lửa phòng không 3K95 Kinzhal. Ảnh: Chiếc BPK 543 trước (dưới) và sau (trên) khi nâng cấp. Chiếc Nguyên soái Shaposhnikov chính là chiếc đi đầu cho sự thử nghiệm nâng cấp của lớp tàu khu trục hạng nhẹ chống ngầm Udaloy và sau khi thử nghiệm với những tính năng vượt trội của nó sẽ là tiền đề cho sự nâng cấp của những chiếc tiếp theo cùng lớp đang có mặt trong biên chế hải quân Nga hiện nay. Thậm chí quá trình nâng cấp này sẽ còn nhanh hơn do đã có kinh nghiệm từ trước. Ảnh: Quá trình nâng cấp các bệ phóng tên lửa thẳng đứng tên chiếc BPK-543. Việc hải quân Nga hiện nay đang thiếu thốn trầm trọng các tàu chiến hiện đại cỡ lớn, nhất là ở thời điểm hiện tại nền công nghiệp đóng tàu Nga đang gặp rất nhiều vấn đề nên việc nâng cấp một chiếc khu trục săn ngầm thành một tàu chiến đấu đa nhiệm là một sự bổ sung vô cùng cần thiết và quý giá. Tổng thảy đã có 12 chiếc Udaloy và 1 chiếc Udaloy II được đóng, hải quân Nga đang vận hành 8 trong số đó. Ảnh: Chiếc BPK-543 trên dock nâng cấp Chiếc Nguyên soái Shaposhnikov là một con tàu đã hoạt động vô cùng tích cực khi nó từng có mặt tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Năm 1990, chiếc BPK-543 đã sơ tán những công dân Liên Xô khỏi cuộc nội chiến ở Ethiopia. Không lâu sau đó, vào năm 1991, nó đã có mặt ở Vùng Vịnh để theo dõi Mỹ và chư hầu thực hiện chiến dịch “Bão táp sa mạc”. Lần gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2010, chiếc Shaposhnikov đã giải cứu cho con tàu chở dầu Moskovsky Universitet khi nó bị cướp biển Somali tấn công, bắt giữ ở vịnh Aden. Ảnh: Chiếc BPK-543 sau quá trình nâng cấp. Sau giai đoạn thử nghiệm thứ nhất đã bắt đầu từ tháng 7 năm nay thì trong tuần này, Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga thông báo rằng chiếc khu trục hạng nhẹ BPK-543 đã được triển khai đến biển Nhật Bản để tham gia giai đoạn hai của cuộc thử nghiệm thực tế trên biển. Ảnh: Chiếc BPK-543 sau khi nâng cấp được kéo ra ngoài cho cuộc chạy thử nghiệm trên biển. Trong quá trình chạy thử nghiệm thực tế trên biển, thủy thủ đoàn cùng đội ngũ kỹ thuật viên của xưởng đóng tàu sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ, thiết bị lái và các cơ cấu phụ trợ cũng như hệ thống liên lạc, phát hiện, định vị,… Trong quá trình nâng cấp, nhà máy đã tháo dỡ và tái tạo hơn 20% cấu trúc thượng tầng của tàu và thay thế một phần dây cáp chính đã cũ, ngoài ra thân tàu cũng được sửa đổi lại và láp đặt thiết bị mới. Ảnh: Chiếc BPK-543 chạy thử nghiệm ra khỏi nhà máy. Việc nâng cấp cũng khiến cho hỏa lực của con tàu tăng lên một cách cực kỳ đáng nể khi nó có thể mang theo 16 tên lửa hành trình tấn công đất liền Kalibr-NK có tầm bắn lên tới hơn 2.000km. Cùng với đó là 16 tên lửa chống hạm Kh-35 hoặc Kh-35U có tầm bắn từ 130-250km, một phát đánh trúng mục tiêu có thể hạ gục cả con tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Ảnh: Lắp đặt bệ phóng tên lửa thẳng đứng lên BPK-543 Udaloy chính là lớp khu trục hạm săn ngầm vô cùng nổi tiếng của Liên Xô trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Lạnh khiến kẻ thù vô cùng nể phục bởi sức mạnh của nó, tuy nhiên tình trạng của hải quân Nga hiện nay khá là éo le khiến cho những chiếc tàu này không còn có thể chỉ làm một nhiệm vụ riêng biệt được nữa mà phải nâng cấp để tăng tính lưỡng dụng, phù hợp hơn với chiến tranh hiện đại cũng như đặc thù sử dụng. Ảnh: Một chiếc khu trục hạm Udaloy áp sát chiếc tuần dương hạm Ticonderoga của hải quân Mỹ Video Tàu hộ tống Nga tập trận tại Địa Trung Hải - Nguồn: QPVN

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Nhật Bản  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...