14/04/2021 18:12  
Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - vừa bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến vụ án giết người.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

3 bị can khác cũng bị bắt khởi tố để điều tra làm rõ hành vi giết người gồm: Lê Quốc Đạt (34 tuổi), ngụ P.4, thị xã Cai Lậy, Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi), ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi), ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè.

Trước đó ngày 9/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu và 3 nghi phạm trên để điều tra hành vi có liên quan đến vụ giết người. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tang vật liên quan vụ án.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án giết người. Cơ quan công an cũng đã xác định được vai trò của ông Ngưu và 3 nghi phạm nêu trên.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 11/3, vợ ông Ngưu bị tai nạn nên được ông Trần Văn Định (59 tuổi, ở huyện Cái Bè) đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hôm đó, nhiều người  nhìn thấy vợ ông Ngưu và ông Định đi nhậu cùng nhau. Từ đó ông Ngưu nghi ngờ vợ mình và ông Định có quan hệ bất chính.

Sau đó, ông Ngưu đã nhờ Hậu, Trọng và Đạt dằn mặt ông Định. Tuy nhiên, các nghi phạm khai khi gây án, họ đã đâm nhầm bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ở huyện Cai Lậy) - người đang đi cùng ông Định - khiến bà Mười tử vong.

Khi xảy ra vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra, trinh sát chia thành nhiều mũi để truy tìm manh mối. Tuy nhiên, việc truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn vì vụ án xảy ra lúc đêm khuya, hiện trường không có dấu vết của nghi phạm.

Quá trình điều tra, Hậu bị đưa vào diện tình nghi vì xe máy của nghi phạm có đặc điểm giống phương tiện được hung thủ sử dụng khi gây án. Với tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 8/4, ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp 4 nghi phạm.

Qua đấu tranh khai thác, Đạt thừa nhận là kẻ trực tiếp dùng dao đâm bà Mười, còn Hậu là người điều khiển xe máy chở Đạt.

Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ chuyện ghen tuông của ông Ngưu. Các nghi phạm đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện và chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

Phạm Tâm - Nguyễn Vinh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   Công an   hành vi   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...