30/10/2020 16:20  
Yêu thích không gian sống rộng rãi, thoáng đãng và nhiều cây xanh, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cho biết nhà phố sinh thái tại Aqua City mang đến môi trường lý tưởng cho gia đình và các con phát triển.

Sau 12 năm song hành, kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển có hai con, một trai, một gái. Cuộc sống của họ luôn được khán giả quan tâm. Hiện cặp sao sống chung với bố mẹ tại TP HCM.

Cuộc sống của anh chị hiện tại ra sao?

Khánh Thi: Hiện cuộc sống gia đình tôi đã quay lại quỹ đạo cũ: vợ chồng cùng chăm con, cùng đi làm, chiều về đón con và buổi tối sẽ đến trung tâm dancesport. Công việc chính của cả hai là giảng dạy, tập luyện và quản lý trung tâm.

Bên cạnh đó, chúng tôi tranh thủ tập luyện cùng team cho các show diễn, cùng ghi hình và tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ khán giả. Kể ra thì khá bận rộn, nhưng chúng tôi may mắn được bố mẹ hai bên, ông bà hậu thuẫn, hỗ trợ chăm sóc các bé. Nhờ vậy cả hai vừa có thể làm việc, vừa dành thời gian cho các con. Hiện mọi thứ rất thoải mái.

Cả hai làm thế nào để giữ lửa hôn nhân?

Khánh Thi: Để giữ hạnh phúc, mỗi nhà sẽ có cách xử lý khác nhau. Quan trọng là vợ chồng cùng chia sẻ, bày tỏ tâm tư, tình cảm để bạn đời có thể thấu hiểu nhau. Do đặc thù công việc, chung ngành nghề nên tôi và ông xã có nhiều thời gian bên nhau. Con cái cũng là cầu nối, gắn kết cha mẹ sau mỗi lần bất đồng quan điểm.

Hiện chúng tôi thấy cuộc sống gia đình mình ổn nên không có khái niệm phải giữ hạnh phúc cụ thể thế nào.

Anh chị phân chia chăm sóc, dạy dỗ con ra sao?

Khánh Thi: Hai bé nhà tôi đang ở độ tuổi mầm non, học chung một trường nên việc đưa đi, đón về và dạy dỗ không quá khó. Tôi và Phan Hiển ưu tiên để các bé phát triển tự nhiên, không o ép con làm những việc bé không muốn.

Ngoài ra, nhờ bố mẹ mở trung tâm nghệ thuật, hai bé thường xuyên lên chơi. Tiếp xúc với âm nhạc, nhảy múa nhiều nên các con năng động, mạnh dạn và sức khỏe cũng tốt hơn. Kubi còn một năm nữa vào cấp một nên tôi cũng tranh thủ dạy cho bé viết chữ, học tiếng Anh. Đặc biệt, vợ chồng tôi rất chú trọng không gian sống, học tập, vui chơi, giải trí của các bé.

Anh chị yêu cầu gì với không gian sống?

Khánh Thi: Đầu tiên là diện tích rộng rãi, không khí thoáng đãng và nhiều cây xanh. Ông xã tôi đặc biệt rất thích trồng cây, muốn tạo một khu vườn để vợ và con có thể ra chơi, nghỉ ngơi, do đó cây xanh là ưu tiên số một.

Tiếp đó là thiết kế thích hợp để các con có khu vui chơi, vợ chồng có không gian riêng tâm sự và những bữa cơm gia đình đầm ấm. Những tiện ích của phòng ăn, ngủ, nghỉ đều phải hợp lý.

Cuối tuần qua, nhân dịp 20/10, ông xã dẫn tôi đến tham quan dự án Aqua City. Tôi thích không gian sống xanh mát và hiện đại nơi đây, rất lý tưởng, đáp ứng tất cả yêu cầu tôi.

Điều gì tại Khu đô thị Aqua City thu hút chị?

Khánh Thi: Điều chúng tôi thích nhất là mảng xanh rộng lớn và những dòng sông uốn lượn chạy quanh khu đô thị, mang đến nguồn không khí mát lành. Ở Aqua City sẽ có nhiều không gian để sống chậm, thả mình giữa thiên nhiên và cảm nhận sâu các cung bậc cảm xúc, bồi nắp nguồn năng lượng tích cực.

Có hai con nhỏ nên chúng tôi cũng ấn tượng với tiện ích gồm: bệnh viện, trường quốc tế, trung tâm mua sắm, tổ hợp giải trí... Đặc biệt là có thêm trung tâm thể thao đa năng để hai bố con tập luyện mỗi ngày.

Tôi được đi tham quan căn nhà phố mẫu và rất ấn tượng với thiết kế của ngôi nhà. Không gian rộng rãi thoáng đãng với các ô cửa lớn, thu trọn vào tầm mắt quang cảnh xanh mát bên ngoài. Khoảng thông giữa các tầng rộng rãi giúp các căn phòng thông gió và hưởng ánh sáng tự nhiên. Tôi đặc biệt thích nhà có vườn nên được các chuyên viên tư vấn giới thiệu dòng nhà phố diện tích lớn, vì chi phí hợp lý nhưng không gian sống lại rộng rãi như biệt thự.

Tuyến đường từ Aqua City lên TP HCM khá thông thoáng, chỉ mất khoảng 45 phút chạy xe. Nghe nói sắp tới có nhiều dự án hạ tầng và cao tốc, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn còn chưa đến nửa giờ. Nếu vậy thật lý tưởng để gia đình tôi sinh sống ở đây nhưng vẫn có thể đi về TP HCM làm việc.

Dự định tiếp theo của gia đình chị?

Khánh Thi: Phan Hiển sẽ tiếp tục tập trung vào kỳ SEA Games 2021 tại Việt Nam, còn tôi toàn tâm toàn ý lui về hậu phương để chăm lo cho ông xã, gia đình và trung tâm. Tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi khi về nhà, ông xã luôn cảm thấy thoải mái, bình yên nhất nên không gian sống luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Cuộc sống   HCM   Việt Nam   khán giả   âm nhạc   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...