20/12/2020 13:20  
MU đang mơ về kỳ tích đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21. Có thể còn quá xa xôi để nói về ngày đăng quang tháng 5 năm sau, nhưng đua vô địch lượt đi thì "Quỷ đỏ" có thể.

   

Diễn biến trận đấu Sheffield United - MU (bản quyền K+)

MU & lợi thế từ việc bị đánh giá thấp

Đã 7 năm kể từ lần gần nhất MU được chạm tay tới chức vô địch Premier League. Tất cả đã nói quá nhiều về nỗi thèm khát những danh hiệu lớn trong phòng truyền thống đội chủ sân Old Trafford. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, người thì thất bại toàn tập, kẻ chỉ mang về thêm những chiếc cúp ở tầm vóc khiêm tốn.

Vì thế, áp lực dồn lên đôi vai của HLV Ole Gunnar Solskjaer là không nhỏ. Liệu "Solsa" có làm tốt hơn ba người tiền nhiệm? Còn sớm để đưa ra kết luận, nhưng những gì ông đang làm để lại một dấu hỏi khổng lồ liệu MU đang đi đúng hướng trên con đường đi tìm những ngày vinh quang thuở nào.

Điều oái oăm ở chỗ những kết quả của HLV Solskjaer không đẩy MU xuống tận cùng của thất vọng đến mức buộc phải tiễn ông ra đường, như cách "Quỷ đỏ" đã làm với Mourinho giữa mùa 2018/19. Mặt khác, phần đông đều nhìn nhận rằng "Quỷ đỏ" rõ ràng là một kẻ lạc nhịp nếu tham vọng của họ hướng về những danh hiệu.

Cứ đá theo nhịp trận hay, trận dở, trận vô hồn như hiện tại thì còn lâu MU mới đánh bật được những Liverpool, Man City Tottenham hay Chelsea trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, chính việc bị đánh giá thấp cùng vị thế "chiếu dưới" so với những cái tên kể trên đang giúp MU chơi dễ dàng hơn hẳn các đối thủ.

MU thời Sir Alex có thừa những ngôi sao định đoạt trận đấu như Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes hay Wayne Rooney. Họ là những người nâng tầm MU từ tốt lên vĩ đại. Năm nay, MU lại trông cậy cả vào Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tự mình cứu rỗi đội bóng áo đỏ. Và may mắn thay, một số khác hiểu rằng họ cũng cần phải chơi tốt lên.

Cây đinh ba Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood... đang nỗ lực để gánh vác hàng công "Quỷ đỏ", trong bối cảnh Edinson Cavani chưa thể trở lại vì chấn thương. Ở tuyến dưới, Harry Maguire với vai trò đội trưởng, cũng đang cố gắng để cùng Victor Lindelof chơi tốt hơn.

Chờ trận "chung kết lượt đi" vòng 19

Vì thế, thành quả là trước khi bước vào vòng 14, MU áp sát nhóm top 4. Và nếu thắng Leeds United vào lúc 23h30 tối nay, 20/12 (giờ Hà Nội) đồng thời hạ nốt Burnley ở trận đá bù vòng 1, "Quỷ đỏ" sẽ lập tức leo lên ngôi nhì bảng. Khi đó, khoảng cách giữa MU với đội đầu bảng Liverpool chỉ là 2 điểm mà thôi.

Một kịch bản đang được nhiều người chờ đợi, đó là MU và Liverpool sẽ chơi trận "chung kết" lượt đi ở vòng 19 để định đoạt chức vô địch lượt đi Premier League 2020/21. Theo dự kiến, trận đấu này diễn ra ngày 16/1, khép lại chặng lượt đi của giải đấu.

MU đang lần hồi trở lại từ những khó khăn. Đã có những thời điểm đội bóng do Solskjaer dẫn dắt rơi xuống vị trí thứ 14 và gần sát với nhóm "cầm đèn đỏ". Nhưng nhờ chuỗi trận toàn thắng sân khách "Quỷ đỏ" đang có vị thế nhất định để hướng đến mục tiêu vô địch lượt đi.

2 trận đấu sân khách tiếp theo của MU đều rất khó khăn. Họ sẽ đụng đầu Leicester ở vòng 15, sau đó là Liverpool ở vòng 19. Biết đâu đấy, trong bối cảnh cả đội bóng đều đang thi đấu lên chân hậu nỗi đau Champions League, họ lại có thể đánh bại một Leicester cũng vừa thua Everton, và một Liverpool không có lực lượng và phong độ tốt nhất. Nếu kết thúc chặng lượt đi với ngôi vô địch, "Quỷ đỏ" sẽ tự tin hơn trong chặng nước rút.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Hà Nội   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...