04/03/2021 12:10  
Năm 2021, nữ diễn viên Kim So Yeon - người chuyên diễn vai phản diện trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang có sự thể hiện rất ấn tượng trong bộ phim truyền hình "The Penthouse" (Cuộc chiến thượng lưu).

Mới đây, viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các diễn viên truyền hình trong tháng 3. Bảng xếp hạng này được công bố dựa trên phân tích mức độ phủ sóng truyền thông, chỉ số tương tác, chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ 1/2 - 1/3.

Theo đó,  nữ diễn viên Kim So Yeon, người đảm nhận vai ác nữ trong bom tấn truyền hình "The Penthouse 2" (Cuộc chiến thượng lưu), đã giữ vị trí dẫn đầu danh sách này với chỉ số 5.141.911 điểm.

 "The Penthouse" là siêu phẩm truyền hình của năm 2020. Phim kết thúc phần 1 vào ngày 5/1 vừa qua và lập nên thành tích rating ấn tượng 23,6 và 28,8% toàn quốc. Bộ phim đã nhanh chóng vượt qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như "Thế giới hôn nhân" hay "Người thầy y đức 2".

Phần 2 của phim phát sóng ngay từ tháng 2 vừa rồi và cũng nhanh chóng cuốn người xem vào cuộc chiến tranh giành quyền lực và sự giàu có trong giới thượng lưu xứ Hàn. Trong phim, Kim So Yeo thủ vai Cheon Seo Jin, một giảng viên thanh nhạc và là người thừa kế tập đoàn Cheong A.

Nhân vật Cheon Seo Jin là một người phụ nữ giàu có, kiêu ngạo, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng. Nét diễn sắc sảo của Kim So Yeon dễ dàng khiến Cheon Seo Jin trở thành ác nữ ấn tượng nhất với khán giả của phim ngay từ những tập đầu. Nhiều người đánh giá, vai diễn phản diện với tính cách khó lường của nhân vật đã giúp Kim So Yeon bộc lộ năng lực diễn xuất ấn tượng.

Kim So Yeon là một trong những nữ diễn viên khá nổi của màn ảnh Hàn Quốc từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cô gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi sau khi giành được giải nhất cuộc thi Hoa hậu Binggrae. Năm 1994, Kim So Yeon bắt đầu bén duyên phim ảnh nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình "Dinosaur Teacher" khi mới 14 tuổi. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim truyền hình như Tình yêu trong sáng, Ngày hôm qua…

Nhờ vẻ ngoài trưởng thành, gương mặt lạnh, Kim So Yeon thường được giao những vai diễn già dặn có tính cách phức tạp, khó nắm bắt tâm lý. Trong đó, nữ chính phản diện Huh Young Mi trong "All About Eve" (Tình yêu trong sáng) là vai diễn để đời xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1980. Thành công của vai phải diện Huh Young Mi giúp Kim So Yeon được bình chọn là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn" nhưng cũng trở thành "cái bóng" lớn trong sự nghiệp của cô.

Kim So Yeon từng kể rằng, vì diễn quá đạt, cô từng bị khán giả ghét bỏ, chỉ trích suốt thời gian dài. Nữ diễn viên 8x từng nhiều lần khóc vì tủi thân khi phải nhận lời chỉ trích của mọi người. Trong nhiều năm, Kim So Yeon chuyên thể hiện những vai diễn phản diện và được truyền thông Hàn Quốc gọi là "mỹ nhân phản diện".

Trong những năm 2000, Kim So Yeon từng có thời gian gây dựng sự nghiệp và tham gia một số bộ phim truyền hình của Trung Quốc, tiêu biểu trong số đó là "Mưa thu". Tới năm 2016, vai diễn người đàn bà với cuộc đời lắm truân chuyên trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc - "Happy Home" đã mang về cho cô sự ghi nhận từ giới phê bình và giúp cô bứt phá khỏi hình ảnh quen thuộc. Cô được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình SBS 2018 và Giải thưởng Truyền hình KBS 2019.

Kim So Yeon từng chia sẻ: "Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, không cần có quá nhiều kịch bản gửi tới, chỉ cần một vài vai diễn khiến mình thật tâm đắc là đủ. Giữa sự nổi tiếng và an yên, tôi chọn cho mình việc được sống trong một thế giới riêng ít những lời phán xét. Ồn ào có thể là công cụ đánh bóng tên tuổi, nhưng cái giá phải trả cho việc nổi tiếng bằng scandal quá đắt. Người nhút nhát, kín tiếng như tôi không có can đảm làm điều đó".

Hiện tại, mỹ nhân 41 tuổi đang tỏa sáng trong vai "ác nữ" của "Penthouse". Bước quá ngưỡng tứ tuần, Kim So Yeon vẫn duy trì được vẻ ngoài quyến rũ, sắc lẹm. Dù không còn đóng phim quá nhiều trong những năm gần đây nhưng những vai diễn của Kim So Yeon đều được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao.

Kim So Yeon kết hôn với nam diễn viên Lee Sang Woo vào năm 2017. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2016 khi cùng tham gia bộ phim "Happy Home". Gần một năm sau đó, họ công khai tình cảm và thông báo làm đám cưới vào tháng 6/2017 khi Kim So Yeon 36 tuổi. Sau khi kết hôn, cặp đôi duy trì cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng.

Trong chương trình "Happy Together 4" của KBS 2TV, Kim So Yeon từng nhắc đến mối quan hệ với "ông xã". Cô kể lại: "Chúng tôi thực sự không nói chuyện với nhau thường xuyên khi cùng làm phim chung, nhưng khoảng 6 tháng sau khi phim đóng máy, đột nhiên anh ấy gọi cho tôi vào buổi sáng. Lúc ấy, Lee Sang Woo đã rủ tôi đi uống vài ly. Tôi đã bối rối khi nghe vậy, sau đó Jung Chang Woo đã giật điện thoại và thú nhận thay cho chồng tôi, nói rằng Sang Woo thực sự rất thích tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi cuối thời gian làm phim. Chúng tôi không tỏ tình trực tiếp với nhau nhưng Lee Sang Woo đã nói chuyện điện thoại với Lee Sang Yoon và nói vào điện thoại rằng "Hãy chờ tôi đưa điện thoại cho bạn gái tôi". Sau đó, anh ấy thực sự đã đưa chiếc điện thoại cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên một chút và đó chính là sự khởi đầu cho mối quan hệ".

Kim So Yeon cũng thừa nhận rằng, vì cả hai vợ chồng đều là người của công chúng nên họ đã có giai đoạn hò hẹn bí mật trước khi công khai tình cảm. Kim So Yeon tiết lộ, cô và chồng từng hẹn hò 15 giờ mỗi ngày. Nữ diễn viên hài hước nhận định điều đó còn tốn thể lực hơn là việc quay hình cả ngày.

Được biết, trong phần 2 của bộ phim "Penthouse", nam diễn viên Lee Sang Woo, chồng của Kim So Yeon, cũng tham gia với vai trò khác mời đặc biệt. Theo đó, Lee Sang Woo thủ vai nhà báo chụp ảnh và đưa tin ngoại tình của Seo Jin (nhân vật Kim So Yeon thủ diễn).

Ngày 2/3, đài SBS đã tung ra loạt ảnh hậu trường mới của "Penthouse 2". Trong đó, Khi Kim So Yeon đang quay cảnh ôm hôn âu yếm với Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Lee Sang Woo ngại ngùng tiến đến từ xa. Kim So Yeon nhìn thấy chồng thật đã lập tức kéo tay giới thiệu anh với các thành viên trong đoàn, trong đó có hai ông chồng màn ảnh là Ha Yoon Cheol và Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon).

Mi Vân

Theo Naver/Korea

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hoa hậu   Thành công   Trung Quốc   hành vi   khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...