31/03/2021 9:06  
Sáng 31.3, tin từ Bệnh viện Xuyên Á, TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật lấy cây dao phay dài 50 cm cắm vào lưng bệnh nhân.
Đó là bệnh nhân nam 34 tuổi, (ngụ Long An) được đưa đến cấp cứu khuya ngày 29.3 tại Bệnh viện Xuyên Á. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng da nhợt nhạt, huyết áp tụt, đau nhiều vùng lưng do có vết thương sâu vùng cạnh cột sống ngực, cùng con dao phay vẫn cắm sâu ở vùng lưng.
Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và kiểm tra. Kết quả chụp CT Scanner cho thấy bệnh nhân bị mũi dao đâm từ lưng ra trước, cách sau động mạch chủ bụng khoảng 5,5 mm, đi cạnh trái cột sống, đứt mỏm khớp trên bên trái, phần sườn trên bên trái, đứt một phần bờ trái thân đốt sống D11.
Với tình trạng vết thương phức tạp, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí tốt.
Đánh giá đây là trường hợp khó kèm nguy cơ tai biến cao, các bác sĩ phải bóc tách cẩn thận. Mũi dao làm đứt cơ, đứt mỏm khớp, phần sườn bên trái, đứt một phần bờ trái thân đốt sống, nhưng rất may chưa tổn thương tủy sống.
Sau gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã rút ra được con dao phay dài 50 cm ra khỏi lưng (lưỡi dao dài 30 cm). Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Bác sĩ CK.I Trương Thái Dương, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Xuyên Á cho biết, trường hợp dao phay cắm vào lưng bệnh nhân là ca khó, kèm nguy cơ tai biến cao. Nếu không phẫu thuật kịp thời có thể nguy cơ nhiễm trùng gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng. Ca phẫu thuật vết thương phức tạp này, đòi hỏi ê kíp phẫu thuật viên cùng gây mê hồi sức phải có trình độ chuyên môn cao và sự nhanh bén trong việc sẵn sàng tiếp nhận phẫu thuật các trường hợp cấp cứu nguy kịch.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   HCM   Xuyên Á  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...