21/10/2020 15:55  
Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev đã gây sốc khi tuyên bố về chủng loại vũ khí đã bị quân đội nước này phá hủy trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh.

Vào ngày 20/10/2020, người đứng đầu nhà nước Azerbaijan - ông Ilham Aliyev đã có bài phát biểu trước người dân nhằm thông báo về quá trình diễn ra "hoạt động phản công" ở Nagorno-Karabakh. Tổng thống Azerbaijan đã nhắc nhở cử tri của mình rằng hành động quân sự nêu trên được phát động để trấn áp hoạt động của lực lượng vũ trang Armenia, đảm bảo an toàn cho dân thường và quân nhân nước mình. Tổng thống Aliyev khẳng định chắc chắn quân đội Azerbaijan sẽ tước đoạt hoàn toàn vũ khí của người Armenia, vì lực lượng này cùng với Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng (NKR) đã thực hiện các hành động khiêu khích nghiêm trọng. Hoạt động quân sự của đối phương khiến nhiều binh sĩ quân đội Azerbaijan và các khu dân cư cả ở tiền tuyến và sâu trong đất nước đều phải hứng chịu thiệt hại. Sau đó, nhà lãnh đạo Azerbaijan đã liệt kê một số lượng lớn các thiết bị quân sự Armenia bị bắt và phá hủy. Theo hình thức chiến lợi phẩm, quân đội Azerbaijan đã nhận được 39 xe tăng chiến đấu chủ lực, 24 xe chiến đấu bộ binh, 12 súng cối, 25 súng phóng lựu và 102 xe tải từ lực lượng vũ trang Armenia. Tổng thống Aliyev cho biết, số vũ khí bị phá hủy bao gồm 198 xe tải, 241 xe tăng, 50 xe chiến đấu bộ binh, 17 pháo tự hành, 198 khẩu pháo xe kéo, 50 súng cối, 53 vũ khí chống tăng, 70 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, 2 tổ hợp Uragan, 1 hệ thống TOS-1A Buratino. Ngoài ra còn có 4 hệ thống phòng không S-300, 3 tổ hợp Tor-M2KM, 5 hệ thống Krug và Kub, 6 UAV, 8 hệ thống tác chiến điện tử, 2 tổ hợp tên lửa đạn đạo Elbrus, 1 hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U, và đặc biệt là 2 tổ hợp tên lửa chiến lược RS-24 Yars. Tuyên bố của ông Aliyev gây sốc bởi RS-24 Yars (hay Topol-MR), NATO đặt tên định danh SS-29 hay SS-27 Mod 2 là tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga, được sản xuất nhằm thay thế loại R-36 cũng như UR-100N đã quá cao tuổi. Tên lửa RS-24 Yars được giới thiệu vào năm 2010, nó có trọng lượng phóng 49.600 kg; chiều dài 23 m; đường kính 2 m; có khả năng mang ít nhất 3 đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 500 kT hoặc 6 đầu đạn 150 - 300 kT. Động cơ nhiên liệu rắn giúp RS-24 Yars đạt vận tốc tối đa Mach 20 (6.806 m/s), tầm bắn trong khoảng 11.000 - 12.000 km, được dẫn đường bởi hệ quán tính kết hợp tham chiếu định vị toàn cầu GLONASS, sai số chỉ 150 m. Vũ khí trên của Nga được đánh giá là không thể đánh chặn, có sức cơ động cao, dễ dàng bố trí và ẩn nấp để tung đòn tấn công hủy diệt vào lãnh thổ đối phương. Với phát biểu trên, báo chí Nga lưu ý rằng RS-24 Yars không liên quan gì đến lực lượng vũ trang Armenia hay Nagorno-Karabakh, vì nó được chế tạo riêng cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Đây là những ICBM động cơ đẩy chất rắn có thể phóng từ xe tải hoặc hầm phóng cố định, nhưng Nga không triển khai chúng ở các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước ngoài, cho nên tuyên bố RS-24 Yars bị Azerbaijan phá hủy là vô lý. Đồng thời truyền thông Nga cho rằng, ông Aliyev không cần phải sợ chúng, vì vũ khí trên là một yếu tố răn đe hạt nhân và được thiết kế để trả đũa các nước có tiềm lực chiến lược nhất định hoặc cung cấp lãnh thổ của họ cho vũ khí hạt nhân đe dọa Nga. Hiện tại có lẽ Tổng thống Azerbaijan Aliyev đã nhận ra mình "bị việt vị" sau khi tuyên bố phá hủy thành công tổ hợp tên lửa chiến lược tối tân nhất của Nga, có thể ông ta đã nhầm sang một vũ khí khác.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Azerbaijan   Tổng thống   chiến lược   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...