26/01/2021 0:20  
Lampard đã chính thức bị Chelsea sa thải sau 18 tháng cầm quân. Giờ là lúc xem ai sẽ đảm nhận chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.

   

HLV Lampard vừa chính thức bị Chelsea sa thải. Mặc dù khởi đầu mùa giải khá tốt, nhưng phong độ gần đây của “The Blues” là rất tệ khi chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Giờ đây, chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Theo các nhà cái ở Anh, Thomas Tuchel, người bị PSG sa thải vào tháng 12 năm ngoái, đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm Lampard với tỷ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2). Ông chủ Roman Abramovich được cho là rất muốn đưa vị chiến lược gia người Đức về sân Stamford Bridge trong thời gian gần đây.

Chelsea đã chi ra tới hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, trong đó 2 tân binh Kai Havertz và Timo Werner được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, màn trình diễn của bộ đôi tuyển thủ Đức cho đến lúc này là rất thất vọng. Thomas Tuchel cũng là một người Đức và do đó, ông sẽ dễ dàng trong việc truyền đạt chỉ đạo cho 2 tân binh đắt giá của “The Blues”.

Bên cạnh đó, Thomas Tuchel còn nổi tiếng là HLV rất mát tay trong việc nâng tầm các tài năng trẻ, đặc biệt khi còn dẫn dắt Dortmund. Đội hình Chelsea hiện cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ như Mason Mount, James, Abraham, Tomori... Sự có mặt của nhà cầm quân 47 tuổi chắc chắn sẽ giúp những cái tên kể trên có thêm đất diễn.

Trong quá khứ, Thomas Tuchel từng giúp Dortmund giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức năm 2017. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm HLV của PSG 5 năm 2018. Tại đây, vị chiến lược gia người Đức giúp đội bóng thủ đô Paris giành 2 chức vô địch Ligue 1, 2 Siêu cúp Pháp, 1 Cúp Quốc gia Pháp, 1 Cúp Liên đoàn Pháp và dẫn dắt họ đến trận chung kết Champions League mùa trước, nơi họ để thua Bayern Munich.

Ứng cử viên tiếp theo là Max Allegri. Cựu HLV của AC Milan và Juventus hiện đang tự do và vẫn chưa đồng ý dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị "Bà đầm già" sa thải vào mùa hè năm 2019. Xét về thành tích, Max Allegri còn ăn đứt Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Ý từng giúp Juventus giành 5 chức vô địch Serie A liên tiếp và lọt vào 2 trận Chung kết Champions League.

Một cái tên khác không thể bỏ qua là Brendan Rodgers. So với Tuchel và Allegri thì rõ ràng Rodgers không thể so bì về thành tích trong sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bắc Ireland được đánh giá là một trong những HLV hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Rodgers đã biến Leicester City trở thành đội bóng cạnh tranh top đầu tại Ngoại hạng Anh. Mùa trước, ông cùng "Bầy cáo" đã bị hụt tấm vé tham dự Champions League ở vòng cuối sau khi để thua MU trong ngày hạ màn. Hiện tại, Leicester đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu và hơn Chelsea tới 9 điểm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...