08/11/2020 1:10  
Ngay sau khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden được truyền thông xác nhận đắc cử tổng thống Mỹ, lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên Twitter: "Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đông minh thân thiết. Chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt trên trường quốc tế. Tôi thực sự mong chờ được hợp tác và xây dựng mối quan hệ đó cùng với hai vị".

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng bình luận: "Thật tốt vì cuối cùng chúng ta đã có những con số rõ ràng. Chúng tôi mong chờ hợp tác với chính phủ tiếp theo của Mỹ. Chúng tôi muốn đầu tư vào sự hợp tác của hai nước cho một khởi đầu xuyên Đại Tây Dương mới, một thỏa thuận mới".

"Tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử của nước Mỹ Joe Biden. Ông Joe Biden là một người bạn thực sự của chúng tôi, tôi hy vọng hợp tác với ông ấy trong những năm tới", Thủ tướng Ireland Michael Martin viết trên Twitter.

Cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn hợp tác, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa bình luận trên Twitter: "Thay mặt người dân Zimbabwe, tôi chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Zimbabwe hy vọng ông sẽ thành công trong việc chèo lái đất nước. Tôi rất mong muốn hợp tác với ông nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước".

Ông Biden chính thức đắc cử sau khi giành thêm chiến thắng tại bang Pennsylvania và Nevada, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 290 phiếu. Ông dự kiến sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ với lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Theo cơ chế bầu cử ở Mỹ, ứng viên nào nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử tổng thống.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chỉ giành được 214 phiếu và trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên kể từ năm 1992 thất bại trong chiến dịch tái tranh cử.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã ra thông cáo nói rằng cuộc bầu cử “chưa kết thúc” và tuyên bố sẽ theo đuổi các vụ kiện nhằm phản đối kết quả bầu cử.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Trump cũng không có ý định mời tổng thống đắc cử Joe Biden vào Nhà Trắng trong những ngày tới. Theo truyền thống, sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa tổng thống đương nhiệm và tổng thống đắc cử tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng sau khi kết quả được công bố.

Minh Phương
Theo Guardian

Nguồn tin: dantri.com.vn


Donald Trump   Joe Biden   Lãnh đạo   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   hợp tác   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...