09/03/2021 17:21  
Nhã Phương cho biết, sau lấy Trường Giang, cô chẳng cần làm gì, chỉ hưởng thụ.

Nhã Phương vừa trở lại với điện ảnh qua vai Nhã Ca trong phim điện ảnh 1990, đạo diễn Nhất Trung. Cô đóng chính cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X. Phim xoay quanh độ tuổi 30 với tuyên ngôn “3 không” của những người phụ nữ hiện đại.

Tại buổi ra mắt phim, Nhã Phương trải lòng về cuộc sống của cô ở tuổi 30. Nữ diễn viên thừa nhận, sau lấy chồng, cuộc sống của cô khá trọn vẹn, từ công việc, gia đình, con cái.

“Tôi chỉ hối tiếc một khi lấy Trường Giang, đó là từ hồi bước chân vào Sài Gòn học tới khi đi làm, lấy chồng, tôi chưa biết đi chơi là gì.

Nhiều khi, tôi rất ngưỡng mộ Lan Ngọc hay Diễm My vì chơi cho đã được, thích gì làm đó. Riêng tôi từ xưa đến giờ nặng gánh gia đình, đi làm để kiếm tiền, không đi chơi. Trong đầu chỉ có cơm áo gạo tiền”, Nhã Phương kể.

Ở thời điểm hiện tại, dù có con nhỏ nhưng Nhã Phương – Trường Giang vẫn tranh thủ đi nghỉ dưỡng cùng nhau khi có dịp. "Sau lấy chồng, cuộc sống của tôi rất ổn, có một chỗ dựa kế bên, chả cần làm gì, chỉ hưởng thụ. Bởi vậy nên tôi chỉ tiếc cho ngày xưa. Phụ nữ cứ đi thôi nếu thấy thoải mái. Cuộc sống tôi giờ thoải mái lắm. Hôn nhân không phải địa ngục lắm đâu, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm", nữ diễn viên nói thêm.

Trường Giang là một trong những nam danh dài được yêu thích nhất tại Việt Nam. Anh xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, gameshow nổi tiếng với vai trò người chơi, giám khảo hoặc MC. Chính vì vậy, mức thu nhập của Trường Giang không hề nhỏ.

Được biết, cát-xê của Trường Giang mỗi lần xuất hiện trên truyền hình là 40 đến 60 triệu đồng. Nếu chỉ làm MC, Trường Giang thu về từ 20 đến 40 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi tuần, Trường Giang có thể kiếm được khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường Giang còn là diễn viên được khán giả yêu thích qua các tựa phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì, Siêu sao, siêu ngố...

Những bộ phim anh từng tham gia đều đạt doanh thu hàng tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu. Với mỗi dự án phim tham gia, Trường Giang đều thu về khoảng trên dưới 1 tỷ đồng.

Năm 2017, Trường Giang tậu một căn biệt thự tại Phú Quốc trị giá 15 tỷ đồng. Ngoài ra, để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, Trường Giang cũng sắm một chiếc xế hộp trị giá 1,7 tỷ đồng. Anh còn là chủ của nhiều nhà hàng ăn uống tại TP.HCM và các tỉnh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Cuộc sống   HCM   Hôn nhân   MC   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...