17/04/2021 10:06  
AFP hôm qua đưa tin phát ngôn viên Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ António Guterres tuyên bố LHQ vẫn sẽ duy trì sứ mệnh nhân đạo và chính trị của cơ quan này ở Afghanistan dù Mỹ và NATO rút quân trong năm nay. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tình hình nhưng công việc của chúng tôi ở Afghanistan sẽ tiếp tục”, ông Dujarric nhấn mạnh.
LHQ đang thực hiện Sứ mệnh hỗ trợ ở Afghanistan (UNAMA), với khoảng 1.200 nhân viên, trong đó phần lớn là người Afghanistan và không bao gồm lực lượng gìn giữ hòa bình. Nếu tính gộp nhân viên của tất cả cơ quan của LHQ ở Afghanistan, con số này lên tới khoảng 4.000 người, với 70% trong số đó là người Afghanistan. Hôm 14.4, Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ rút hết 2.500 binh sĩ Mỹ còn đóng trú ở Afghanistan từ ngày 1.5. NATO sau đó cũng tuyên bố sẽ có động thái tương tự.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Joe Biden   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...