02/10/2020 16:10  
Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã truyền đi với tốc độ chóng mặt sau khi chủ nhân Nhà Trắng đích thân thông báo.
Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, tweet thông báo của ông Trump thu hút gần 750.000 lượt quan tâm, 253.000 lượt bình luận và 590.000 lượt chia sẻ lại. 
Diễn biến này xảy ra khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chỉ còn 32 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra. Đây đang là thời điểm mang tính quyết định đối với cuộc bầu cử, khi hai ứng viên là Tổng thống Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang dồn sức thu hút cử tri, đặc biệt tại các bang chiến địa với những người còn lưỡng lự chưa đưa ra lựa chọn của mình.
Ông Trump dự định sẽ đến bang Arizona trong ngày 2.10 để tiến hành chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, với kết quả dương tính mới nhận được, chủ nhân Nhà Trắng buộc phải hủy bỏ sự kiện này. 
Theo ABC News, sự kiện duy nhất vẫn nằm trong lịch trình của Tổng thống Trump là một cuộc họp báo qua điện thoại về chủ đề hỗ trợ đối với những người cao tuổi dễ bị tổn thương trước đại dịch Covid-19.
Chưa có thêm bất kỳ thông báo nào về lịch trình khác của tổng thống Mỹ. Bác sĩ của ông Trump là Sean Conley cho biết sức khỏe của vợ chồng tổng thống ổn và họ dự định ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh. 
Theo quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, việc cách ly sẽ kéo dài 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên không rõ ông Trump có thực hiện theo đúng quy định này hay không.
Ông Trump năm nay 74 tuổi, được bác sĩ Nhà Trắng khẳng định sức khỏe bình thường. Tuy nhiên trong những năm qua ông luôn kiên quyết không công bố toàn bộ kết quả kiểm tra sức khỏe của mình. Điều này khiến giới quan sát lo ngại không biết vị tổng thống này có bệnh nền gì hay không.
Lo lắng này có cơ sở khi ông thuộc nhóm có tuổi đời nằm trong diện có nguy cơ cao về sức khỏe khi nhiễm Covid-19. 
Đối thủ của Tổng thống Trump là ông Joe Biden năm nay 78 tuổi, cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Ông Biden chưa có phản ứng sau khi ông Trump thông báo mắc Covid-19. Lần gặp gần nhất của hai ông chính là tại buổi tranh luận trực tiếp tối 29.9 (giờ Mỹ). Khác với thông lệ, năm nay do Covid-19, hai ứng viên không bắt tay mà đứng ở bục của mình. 
Sau màn tranh luận, phu nhân của hai ứng cử viên bước lên sân khấu cùng chồng và hai bên đi xuống hai hướng khác nhau. Không hề có tiếp xúc nào giữa Tổng thống Trump và ông Biden lẫn người điều phối.

Nhà báo chuyên mảng y tế Sanjay Gupta của CNN cho rằng khoảng cách giữa ông Joe Biden và Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận có thể đã đủ xa và hai người cũng không đứng gần nhau trước đó. Tuy nhiên, ông Gupta cho rằng ông Biden và toàn bộ nhân viên cũng cần được xét nghiệm.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   cách ly  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...