26/03/2021 18:25  
Nghiên cứu mới cho thấy số lượng đại bàng đầu trắng trong tự nhiên ở Bắc Mỹ đã tăng gấp 170 lần trong năm thập kỷ qua.

Quần thể đại bàng đầu trắng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục vào năm 1963 với chỉ 417 cặp làm tổ còn sót lại ở Bắc Mỹ - không tính Alaska và Hawaii - nhưng đến nay đa tăng lên hơn 71.400 cặp, Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (FWS) hôm qua cho biết trong một báo cáo.

Đây là thành quả sau nhiều thập kỷ nỗ lực bảo tồn, bao gồm cấm săn bắn, bảo vệ môi trường sống và đặc biệt là loại bỏ thuốc trừ sâu DDT, loại hóa chất khiến đại bàng vô sinh hoặc suy yếu.

"Sự phục hồi của đại bàng đầu trắng là một trong những câu chuyện bảo tồn thành công nhất mọi thời đại", Phó giám đốc FWS Martha Williams nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Mỹ Deb Haaland ca ngợi đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, chủ đất tư nhân và toàn dân. "Thành công lịch sử này cho chúng ta thêm hy vọng trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm", Haaland nói thêm.

Đại bàng đầu trắng (Haliaeetus leucocephalus) là động vật biểu tượng của Mỹ, xuất hiện trên Quốc huy. Loài chim săn mồi lớn này có thể phát triển tới chiều dài hơn một mét và nặng 3 - 6,3 kg, với sải cánh rộng 1,8 - 2,3 m. Chúng thường xây những chiếc tổ rất lớn trên cây. Tổ lớn nhất từng được ghi nhận sâu tới 4 m, rộng 2,5 m và nặng một tấn.

Đoàn Dương (Theo AFP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Thành công   Động vật  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...