15/04/2021 7:22  
Liverpool đã chính thức trắng tay trong mùa giải này sau khi bị loại khỏi Cúp C1 và HLV Jurgen Klopp nói gì về điều này?

  

Như vậy là Liverpool đã chính thức trắng tay trong mùa giải 2020/21 sau khi bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid. Đây là điều hầu như không một ai tin trước khi bước vào mùa giải này nhưng giờ đây đã biến thành sự thật.

Khởi đầu mùa giải, thầy trò Jurgen Klopp bất ngờ để tuột danh hiệu Siêu cúp nước Anh (Community Shield) vào tay Arsenal. Sau đó, họ bị loại khỏi League Cup ở vòng 4, tương tự như vậy là FA Cup. Còn rạng sáng nay, họ đã dừng bước tại Champions League.

Đấu trường còn lại duy nhất trong mùa giải này của Liverpool là Ngoại hạng Anh nhưng họ chẳng còn “cửa” nào để vô địch. Hiện tại, đội chủ sân Anfield đang xếp thứ 6 và kém đội dẫn đầu tới 22 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc.

Có lẽ mục tiêu khả dĩ nhất của Liverpool hiện tại là lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh để nuôi hy vọng ở mùa giải sau. Đó cũng là điều Jurgen Klopp nói tới trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Chúng tôi không là chính mình trong mùa giải này. Chúng tôi đã thi đấu rất nhiều trận đấu kỳ lạ, những trận đấu đáng nhẽ ra chúng tôi phải thắng nhưng kết quả lại không như vậy và Liverpool phải làm quen với điều đó.

Mọi chuyện xảy ra như vậy đó. Ai cũng biết Salah đã ghi rất nhiều bàn thắng trong trường hợp tương tự nhưng ngày hôm nay, cậu ấy lại không làm được. Tình thế thay đổi liên tục. Sau phút 60, Real Madrid kiểm soát bóng tốt và chúng tôi buộc phải thay đổi nhưng không kịp.

Chúng tôi đã không tìm được nhịp độ của chính mình dù đã cố gắng. Nhìn chung, tất cả đều đã chơi tốt nhưng Liverpool vẫn là đội bóng bị loại. Nhiệm vụ còn lại của tôi cùng các cầu thủ là cố gắng kết thúc trong Top 4 Ngoại hạng Anh. 

Chúng tôi luôn muốn được thi đấu tại Champions League và vì nhiều lý đó, điều đó cũng rất quan trọng với đội. Mặc dù tôi biết để đạt được chưa bao giờ là dễ dàng. Thật không may là hiện tại chúng tôi sẽ chỉ còn Ngoại hạng Anh để tập trung sức lực. Trận đấu với Leeds sắp tới là một thử thách và Liverpool sẽ thi đấu hết mình".

Đây quả thực là một mùa giải quá kỳ lạ với Liverpool. Họ khởi đầu không tệ nhưng cả 3 trung vệ chính của họ đều chấn thương nặng và nghỉ hết mùa. Sau đó là tới đội trưởng Jordan Henderson, bởi vậy Jurgen Klopp có lý do để phàn nàn và người hâm mộ cũng thông cảm với ông thầy người Đức về tình hình đội bóng. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...