04/03/2021 8:21  
Katarina - Ác Kiếm là tâm điểm trong bản cập nhật 2.1a của game Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến.

Quyết đoán trong hành động và đáng sợ trên chiến trường, Katarina là một sát thủ thượng thừa của Noxus. Là con gái cả của Đại tướng Du Couteau huyền thoại, cô nổi tiếng với những pha hạ sát mau lẹ vào chính lúc kẻ địch không ngờ tới nhất, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến mô tả.

Nhà phát hành cũng nhấn mạnh thêm: Tham vọng mãnh liệt đã thôi thúc nữ tướng Katarina nhắm tới những mục tiêu được canh gác cẩn mật hơn cả. Bất chấp hiểm nguy vì đồng đội, bất kể nhiệm vụ có là gì, Katarina cũng sẽ không ngần ngại thi hành cùng một cơn lốc xoáy phi dao.

Nói thêm về việc Katarina ném Phi Dao vào mục tiêu, Phi Dao luôn nằm cách 350 đơn vị bên phía đối diện với nơi nó trúng vào mục tiêu đầu tiên, rồi nảy sang kẻ địch xung quanh trước khi cắm xuống đất. Khi Katarina ném Phi Dao, nó sẽ gây 75/105/135/165/195 (+) sát thương phép lên mục tiêu và 2 kẻ địch xung quanh.

Dưới đây là một vài thông số cơ bản về sức mạnh của "Ác kiếm" Katarina:

- Máu: 696 (+94 mỗi cấp)

- Sát thương: 61.2 (+3.2 mỗi cấp).

- Tốc độ đánh (+2.74% mỗi cấp).

- Tốc độ di chuyển: 340.

- Hồi máu 8.2 (+0.7 mỗi cấp).

- Giáp: 31.38 (+3.5 mỗi cấp).

- Kháng phép 33.35 (+1.25 mỗi cấp)

Katarina sẽ được ra mắt sau trong bản cập nhật 2.1a.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...