26/01/2021 19:35  

Vừa qua theo thông tin từ Cục thuế Hà Nội một cô gái 28 tuổi ở Hà Nội có tổng thu nhập lên tới 330 tỷ đồng, nộp thuế 23,4 tỷ đồng nhờ tự làm ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải. Một cá nhân nộp thuế tiêu biểu khác là nam giới, 30 tuổi, cũng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy. Nam thanh niên này cũng sáng tác ra nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng và có thu nhập 260 tỷ đồng, nộp thuế 18,1 tỷ đồng. Nghề lập trình có rất nhiều cách để kiếm tiền, đầu tiên là đi làm ở công ty để học hỏi kiến thức, kĩ năng từ các đồng nghiệp đi trước. Từ đó dễ dàng gia tăng các mối quan hệ xã hội. Làm freelancer là cách kiếm tiền khá phổ biến trong giới lập trình viên. Làm freelance là làm các công việc tự do và không bị bó buộc về thời gian, môi trường địa điểm làm việc. Ví dụ như nhận các dự án, hợp đồng làm website, app cho một cá nhân tổ chức nào đó qua mạng( từ facebook, vLance.vn, freelancer.com, upwork.com ) hoặc người quen giới thiệu. Nếu làm tốt bạn sẽ tạo dựng được thương hiệu cá nhân, có được quan hệ và từ đó số lượng hợp đồng sẽ về nhiều hơn. Lúc này bạn có thể thuê thêm người, hoặc làm với đội nhóm, lớn hơn nữa thì có thể mở hẳn một công ty. Ngoài ra các lập trình viên còn có thể làm sản phẩm riêng: Web, app, game. Làm sản phẩm riêng: Web, app, game. Về phần lập trình website bạn có thể làm về website tin tức, phim ảnh, truyện tranh…Ví dụ như trang phimmoiz.net hay nettruyen.com thu nhập ước tính sẽ không dưới 1 tỷ/tháng. Về phần game, app thì bạn có thể đăng lên các chợ ứng dụng như Playstore, Appstore, Facebook App để kiếm tiền ( từ quảng cáo hoặc mua bán vật phẩm trong app ). Việc Nguyễn Hà Đông đã kiếm được 210 tỷ từ Flappy Bird là ví dụ cho con đường này. Nếu bạn tự tin về kiến thức của mình cũng như kĩ năng ăn nói, kĩ năng truyền đạt thì bạn có thể tìm hiểu nghề dạy học. Vì IT là một ngành nghề đang rất hot hiện nay nên có nhiều người có nhu cầu tham gia học. Cũng như cách bên trên, đây cũng là kênh tạo ra thu nhập thụ động cho bạn nhưng cũng đầy khó khăn nếu như bạn không biết bán hàng hay quảng bá sản phẩm. Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ. Tự tay xây dựng nên một công ty thành công danh tiếng ai mà chả muốn, nếu thành công sẽ đem lại cho bạn danh tiếng, tiền bạc, quyền lực. Nhưng trên con đường này chắc chắn bạn sẽ chịu đủ thứ áp lực từ gia đình, bạn bè, người yêu, tài chính,… Thất bại bạn sẽ mất mát rất nhiều: tuổi trẻ, tiền bạc, mối quan hệ, sự tin tưởng… Nếu bạn là người tạo nội dung như viết blog, video youtube mang đến nhiều giá trị cho người xem thì họ sẽ sẵn sàng ủng hộ tiền cho bạn. Mỗi người một ít thì càng nhiều ủng hộ thì số tiền bạn nhận được sẽ không hề nhỏ. Hacker mũ trắng là những người dành thời gian để nghiên cứu ngăn chặn và phòng ngừa cũng như báo lỗi cho các chủ hệ thống, công ty về lỗ hổng bảo mật trước sự tấn công của kẻ xấu. Công việc này đòi hỏi một trình độ rất cao và không phải ai cũng làm được. Những hacker mũ trắng hầu hết là những người làm việc kín tiếng và cực kỳ tò mò. Họ luôn tìm tòi những lỗ hổng của các doanh nghiệp và báo cáo đến họ, từ đó họ sẽ nhận được thù lao xứng đáng.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Hà Nội   doanh nghiệp   lập trình  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...