10/04/2021 15:21  
Các thủy thủ và tàu chiến Mỹ đang hướng đến Biển Đen, vùng biển ngoài khơi phía nam Nga, trong một động thái thể hiện sự hỗ trợ với đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

Hôm 9.4, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận với hãng thông tấn Nga TASS, rằng Ankara đã nhận được thông báo từ Washington về việc có hai tàu chiên Mỹ sẽ đi qua eo biển Boporus để vào Biển Đen.

Theo quy định quốc tế, các tàu chiến muốn đi qua eo biển do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát phải thông báo trước tối thiểu hai tuần.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Mỹ thông qua kênh ngoại giao, rằng hai tàu chiến Mỹ sẽ tiến vào Biển Đen”, nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Hai tàu chiến Mỹ sẽ tiến vào Biển Đen trong tuần tới, ở lại ít nhất đến ngày 4.5. Theo báo Nga RT, hai tàu chiến Mỹ cùng các thủy thủ sẽ trải qua hành trình dài 14.000km từ bờ biển phía đông nước Mỹ đến vùng biển ngoài khơi Ukraine và Nga.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hai tàu chiến Mỹ sẽ qua đi Biển Đen là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, USS Roosevelt và USS Donald Cook.

Hải quân Nga không hề xa lạ với tàu USS Donald Cook, khi từng áp sát tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Kaliningrad, trên biển Baltic.

Theo RT, động thái quân sự của Mỹ diễn ra khi cuộc xung đột giữa phe nổi dậy miền đông (thân Nga) và quân đội Ukraine diễn ra ngày càng ác liệt. Nga bày tỏ quan ngại diễn biến trên và đã huy động lực lượng quân sự hùng hậu tiến sát biên giới Ukraine.

Trong khi đó, Mỹ coi Nga đang có hành động gây hấn, đe dọa chủ quyền Ukraine.

Hồi tháng 2, Nga từng cảnh báo việc Mỹ tập trận hải quân ở Biển Đen là hành động đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa.

“Dường như Hạm đội 6 của Mỹ đang nóng lòng muốn tìm kiếm kẻ thù ở Biển Đen”, Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ, khi đó ra tuyên bố.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


TASS   Thổ Nhĩ Kỳ   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...