23/01/2021 13:35  

Ngày 22/1 vừa qua, truyền thông nhà nước Nga đưa tin nước này và đối tác Đông Nam Á Myanmar đã ký kết thành công hợp đồng cung cấp vũ khí bao gồm các tổ hợp phòng không Pantsir-S1, UAV Orlan-10 và một số đài radar.
Ảnh: Tổ hợp phòng không Pantsir-S1. Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga - tướng Sergei Shoigu tới Myanmar. Vị Bộ trưởng Nga đã đến thủ đô Naypitaw từ hôm 21/1 để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các vấn đề tăng cường hợp tác và kỹ thuật quân sự. Pantsir-S1 là tổ hợp pháo phòng không kết hợp tên lửa đánh chặn tầm thấp hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay và hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Tổ hợp đã được thử lửa qua các cuộc thực chiến tại chiến trường Syria. Một tổ hợp Pantsir-S1 bao gồm 2 khẩu pháo cao tốc tự động 30mm đặt song song, cùng với đó là 12 tên lửa đất đối không 57E6. Ngoài ra, tổ hợp còn được tích hợp luôn hệ thống radar phát hiện mục tiêu lên cùng một khung gầm. Tên lửa 57E6 có tầm bắn tối đa 20km, trần bay tối đa 15km và có thể khai hỏa ngay cả khi tổ hợp đang di chuyển cơ động. Đây chính là một ưu điểm của loại khí tài này. Tổ hợp Pantsir-S1 của Nga được sử dụng để hỗ trợ các trận địa tên lửa phòng không tầm xa, bảo vệ các khu vực trọng yếu, các điểm đông dân cư và các căn cứ quân sự. Tổ hợp có thể tiêu diệt các loại mục tiêu từ trực thăng, máy bay, tên lửa hành trình, vũ khí có dẫn đường chính xác và đặc biệt là khắc tinh rất tốt đối với các loại máy bay không người lái UAV. Có lẽ vì lo ngại sức mạnh của UAV mà Myanmar đã nhanh chóng mua mới các tổ hợp này. Hiện nay Nga đã cho ra mắt phiên bản mới hơn của Pantsir-S1 là Pantsir-S1M nâng cấp. Tổ hợp có nhiều đặc điểm nổi bật hơn so với người tiền nhiệm, sử dụng khung gầm diệt dã với khoang lái bọc thép và loại tên lửa mới nâng tầm bắn xa lên 30km Dẫu vậy, chưa rõ liệu Myanmar sẽ chọn phiên bản Pantsir-S1 hay Pantsir-S1M hiện đại hóa. Nhìn chung, Pantsir-S1 là một hệ thống phòng không tầm thấp tốt, có thể coi là số 1 Đông Nam Á sau khi gia nhập biên chế quân đội Myanmar. Dù cho gặp một số chỉ trích trên chiến trường Syria nhưng nhìn chung, tổ hợp vẫn có những ưu điểm vượt trội. Nguồn ảnh: BMDP.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...