02/04/2021 8:06  
Theo Reuters, trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), bà Christine Schraner Burgener, Đặc phái viên LHQ về Myanmar, phát biểu: “Tôi kêu gọi hội đồng xem xét tất cả công cụ hiện hữu để đưa ra hành động tập thể về Myanmar. Chúng ta sẵn sàng đối thoại với chính quyền quân sự. Tuy nhiên, nếu chúng ta đợi đến khi họ sẵn sàng đối thoại thì tình hình sẽ tồi tệ hơn”.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Myanmar đụng độ với ít nhất 2 nhóm vũ trang thiểu số, bao gồm tổ chức Quân đội độc lập Kachin (KIA) và Liên minh quốc gia Karen (KNU), khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng, theo Reuters. Những ngày gần đây, các nhóm vũ trang thiểu số tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào quân đội, cảnh sát sau khi quân đội tiến hành những đợt không kích nhắm vào nhóm KNU cuối tuần rồi.
Bên cạnh đó, một số trong khoảng 20 nhóm vũ trang thiểu số, kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở các vùng biên giới, đã đe dọa sẽ tham gia cuộc chiến chống lại quân đội của phe biểu tình, theo AFP. Trước tình thế đó, chính quyền quân sự Myanmar hôm qua tuyên bố đang thực hiện lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 1 tháng nhưng có ngoại lệ là không nhân nhượng những hành động chống phá chính quyền quân sự, tức ám chỉ các cuộc biểu tình diễn ra hằng ngày trên toàn quốc kể từ cuộc chính biến hôm 1.2.
Tuy nhiên, trong ngày 1.4, những cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự vẫn tiếp diễn ở khắp Myanmar. Người biểu tình ở TP.Yangon còn đốt các bản sao hiến pháp năm 2008 để phản đối chính quyền quân sự. Cùng ngày, một nhóm các nghị sĩ bị lật đổ thuộc đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi công bố kế hoạch thành lập “một chính phủ dân sự mới” ngay đầu tháng 4. Theo Reuters, ít nhất 536 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 1.2.
Luật sư Khin Maung Zaw của bà Suu Kyi cho Reuters biết bà Suu Kyi tiếp tục hầu tòa vào ngày 1.4, bị truy tố thêm tội vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước (tội này có mức án tù cao nhất là 14 năm). Trước đó, bà Suu Kyi đã bị truy tố một số tội nhẹ sau khi chính quyền quân sự cáo buộc bà nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ đàm và vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Reuters   bí mật nhà nước  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...