18/03/2021 15:11  
Bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra, lúc đầu Vinh khai man tên mình. Sau nhiều giờ đấu tranh, công an đã buộc Vinh phải khai tên thật của mình là kẻ trốn truy nã 10 năm nay.

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ đối tượng trốn nã Phạm Tất Vinh (sinh 1972, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Thanh Trọng (1983, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/3, Trọng điều khiển xe máy BKS 43C1-622.47 chở Vinh từ quận Hải Châu đến quán bar ở quận Sơn Trà chơi thì Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Hải Châu) yêu cầu dừng xe kiểm tra vì vi phạm luật giao thông.

Khi lực lượng yêu cầu mở cốp xe kiểm tra hành chính, Vinh lúng túng, tỏ thái độ bất hợp tác và liên tục yêu cầu lực lượng trình bày lý do dừng xe.

Sau khi kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe có một gói ni-lông chứa 3 viên nén màu tím nghi là thuốc lắc. Qua test nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính ma túy.

Tại trụ sở công an, Vinh khai man mình tên Hà Văn Thọ (sinh 1980, trú xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và tiếp tục không cung cấp thông tin chỗ ở.

Qua 15 tiếng đấu tranh liên tục, Công an xác định được nơi ở của Vinh và Trọng. Tại đường Mân Quang 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Công an phát hiện thêm nhiều ma túy, thuốc lắc.

Lúc này, Vinh mới chịu nhận số ma túy là của mình, đồng thời khai nhận tên thật là Phạm Tất Vinh. Vinh cho hay mình sử dụng tên giả, giấy tờ giả để che giấu thân phận bị truy nã của mình.

Trước đó, vào năm 2010, Vinh từng bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Sơn Trà   hành vi   hợp tác   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...