12/04/2021 11:06  

Người tình phỉ thúy

Người tình phỉ thúy là dự án hợp tác Trung - Hàn đã quay xong từ năm 2016, quy tụ hai ngôi sao đình đám Trịnh Sảng và Lee Jong Suk. Từ đó đến năm 2019, tác phẩm mãi vẫn chưa có động tĩnh lên sóng vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân liên quan đến lệnh “hạn Hàn” (hạn chế văn hóa, diễn viên Hàn Quốc) tại thị trường Trung Quốc. Quãng thời gian cuối 2020 - đầu năm 2021, lệnh cấm được nới lỏng, một thành viên trong ê-kíp đã úp mở Người tình phỉ thúy rục rịch được “thả xích”.
Đáng tiếc, Người tình phỉ thúy một lần nữa lao đao vì scandal quá lớn của Trịnh Sảng. Nữ diễn viên bị phát hiện sang Mỹ cùng bạn trai Trương Hằng nhờ người đẻ thuê trong khi quốc gia đông dân nhất hành tinh cấm việc mang thai hộ. Đặc biệt, Trương Hằng còn tung bằng chứng Trịnh Sảng muốn bỏ con, càng khiến người đẹp bị chỉ trích thậm tệ. Kết quả, sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên bị “đóng băng” mọi hoạt động nghệ thuật, lao vào kiện tụng với Trương Hằng. Hàng loạt phim có sự góp mặt của Trịnh Sảng rơi vào tình trạng “xếp kho”.
Hồi tháng 2.2021, các phương tiện truyền thông Hoa ngữ đưa tin công ty Đông Khải Chi Tinh - một trong những đơn vị sản xuất phim Người tình phỉ thúy và Trịnh Sảng đang có tranh chấp pháp lý. Cụ thể, nhà sản xuất này đệ đơn kiện người đẹp 30 tuổi vì cô vi phạm hợp đồng dịch vụ đã ký. Song, đến nay, vẫn chưa có thông tin rõ ràng gì về vụ kiện này.

Tuyệt mật giả

Tương tự Người tình phỉ thúy, Tuyệt mật giả cũng bị “đắp chiếu” do nữ chính Trịnh Sảng vướng thị phi “đẻ thuê”. Việc Tuyệt mật giả “dính chưởng” khiến nhiều người tiếc nuối, bởi tác phẩm quy tụ đoàn làm phim được đánh giá chất lượng tại showbiz Hoa ngữ cùng diễn viên tài năng Đồng Đại Vi. Ngoài ra, Tuyệt mật giả cũng gây chú ý khi khai thác đề tài điệp viên bối cảnh Trung Quốc những năm 1938-1939.
Tuyệt mật giả được sản xuất từ năm 2019 và dự kiến có 40 tập. Fan Trịnh Sảng đã rất kỳ vọng vào dự án này của cô bởi vai diễn có hình tượng khác hoàn toàn những nhân vật trước đây. Những hình ảnh nhá hàng mỹ nhân 9X đóng cảnh hành động, cầm súng… hay tương tác với đàn anh Đồng Đại Vi trong phim từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, giờ đây, Tuyệt mật giả chắc chắn “tồn kho” vì scandal đời tư quá nghiêm trọng của Trịnh Sảng.

Tân thiện nữ u hồn

“Nối gót” Người tình phỉ thúy Tuyệt mật giả, Thiện nữ u hồn cũng đang bị “đắp chiếu". Tác phẩm được sản xuất vào cuối năm 2019, có 60 tập và từng có kế hoạch lên sóng vào năm 2020. Tính đến tháng 4.2021, Tân thiện nữ u hồn biến mất hoàn toàn khỏi danh sách các phim chờ chiếu.
Hồi cuối tháng 3, một số nguồn tin trong ngành giải trí Hoa ngữ tiết lộ đoàn làm phim âm thầm cắt ghép toàn bộ cảnh của người đẹp trong tác phẩm. Ê-kíp dùng công nghệ AI (Artificial intelligence), trí tuệ nhân tạo để xóa toàn bộ mặt của cô và thay bằng mặt của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm.
Đây được cho là giải pháp duy nhất để Tân thiện nữ u hồn có thể ra mắt, trong bối cảnh Trịnh Sảng bị “phong sát” và tẩy chay triệt để. Tính đến tháng 4 năm nay, phía ê-kíp vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Được biết, ngôi sao Hoa ngữ 31 tuổi từng có tin đồn nhận cát-sê đến 160 triệu nhân dân tệ (gần 570 tỉ đồng) khi đóng Tân thiện nữ u hồn.

Thắng thiên hạ (Ba Thanh truyện)

Trang QQ nhận xét Thắng thiên hạ chính là dự án truyền hình trắc trở nhất làng phim ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Đầu tiên, lúc tưởng chừng phim sẽ được chiếu trên đài Giang Tô và Đông Phương vào tháng 1.2018, thì lịch phát sóng bất ngờ bị hủy vì lệnh hạn chế tối đa tác phẩm cổ trang cung đấu xuyên tạc lịch sử  của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc. Ê-kíp đã chỉnh sửa toàn bộ nội dung phim để mong có cơ hội ra mắt khán giả.
Sau đó, Thắng thiên hạ lại đối mặt với làn sóng tẩy chay vì nam chính Cao Vân Tường đánh mất sự nghiệp và suýt ngồi tù vì bê bối cưỡng dâm ở Úc. Lúc bấy giờ, có nhiều nguồn tin Lý Thần thế chỗ của Cao Vân Tường, diễn trên phông xanh để nhân viên hậu kỳ ghép vào các cảnh đã quay trước đó nhằm giảm bớt tiền bạc, thời gian. Trong khi tin tức này chưa được xác nhận thì nữ chính Phạm Băng Băng của phim đã gây ồn ào showbiz khắp nơi cùng scandal trốn thuế. Sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân Võ Mỵ Nương truyền kỳ giáng đòn chí tử vào Ba Thanh truyện. 
Năm 2019, nhà sản xuất Thắng thiên hạ đành chấp nhận chi 60 triệu NDT (gần 200 tỉ đồng) để chỉnh sửa, quay lại phim nhằm cứu vãn tình hình. Trước đó, phim từng được quảng bá có vốn đầu tư lên đến 500 triệu nhân dân tệ (hơn 1.600 tỉ đồng) với nhiều trận chiến hoành tráng, hàng loạt cảnh hành động mãn nhãn và đầu tư hơn 7.000 trang phục cho dàn diễn viên tham gia phim. Năm 2020, Thắng thiên hạ “bặt vô âm tính”. Với tình hình hiện giờ, cánh cửa đưa tác phẩm lên màn ảnh nhỏ gần như đóng sầm lại. Có thể nói, đây là một tác phẩm gặp phải vô số vận rủi trên con đường đến với khán giả.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Trung Quốc   Tổng cục   dịch vụ   hành vi   hợp tác   khán giả   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...