07/11/2020 20:20  
Tại cơ quan công an, nghi phạm cướp giật điện thoại, kéo lê cô gái hàng trăm mét trên đường đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Gia Đức (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đức chính là nghi phạm cướp giật, kéo lê cô gái hàng trăm mét trên đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) khiến nhiều người bức xúc.

Tại cơ quan công an, Đức khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, trưa 6/11, Đức điều khiển xe máy chạy lòng vòng ở khu vực phường Bình Hưng Hòa tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến khu vực đường số 12 (phường Bình Hưng Hòa), Đức phát hiện chị T.K.H. (18 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân) đang đi bộ, trên tay có cầm điện thoại nên áp sát giật chiếc điện thoại của nạn nhân.

Bất ngờ bị cướp, chị H. phản xạ giằng co thì bị kéo lê hàng trăm mét tới đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa). Hình ảnh chị H. bị kéo lê trên đường được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Chị H. sau khi bị văng ra ngoài đã đến trạm y tế băng bó vết thương. Riêng Đức sau khi cướp giật được chiếc điện thoại đã mang đi bán lấy 1,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, truy xét, trưa 7/11, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân)

Qua xác minh, Đức có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   HCM   camera hành trình   hành vi   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...