12/01/2021 16:20  
Giới chức bảo vệ động vật bang Florida và liên bang Mỹ mở cuộc điều tra ngay lập tức sau khi một con lợn biển bị khắc chữ “TRUMP” trên thân được phát hiện.

Trung tâm Bảo vệ Đa dạng Sinh học Florida tuyên bố treo thưởng 5.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về kẻ đã “hành hạ dã man bất hợp pháp” con lợn biển.

Lợn biển bị khắc chữ “TRUMP” trên người được phát hiện trên sông Homosassa, hạt Citrus, Florida.

Ở Florida người dân xem lợn biển như linh vật.

“Thật đau lòng khi con lợn biển trở thành nạn nhân của hành động độc ác và đê hèn như vậy. Bất kỳ ai làm hại con vật khổng lồ hiền lành, không có khả năng tự vệ này đều phải bị bắt giữ ngay lập tức”, Jaclyn Lopez – giám đốc Trung tâm Bảo vệ Đa dạng Sinh học Florida – nói.

Con lợn biển được cho là bị thương không quá nặng và không có nguy cơ chết vì bị khắc chữ lên người.

“Chúng tôi sẽ làm mọi khả năng để giúp bắt giữ và truy tố kẻ hèn nhát đã làm hại đến con lợn biển. Làm hại một sinh vật không có khả năng tự vệ để truyền tải thông điệp chính trị là hành vi đáng lên án”, Elizabeth Fleming – đại diện tổ chức bảo vệ động vật tại Defenders of Wildlife – nói.

Lợn biển là loài động vật có vú, ăn cỏ và rất hiền lành. Chúng được bảo vệ bởi Đạo luật Liên bang về Các loài nguy cấp và Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển của Mỹ.

Có khoảng 6.300 con lợn biển ở Florida. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, chúng thường tụ tập thành bầy và tìm nguồn nước ấm. Lợn biển di chuyển khá chậm chạp và rất dễ bị bắt được.

Những người vi phạm luật bảo vệ lợn biển có thể bị phạt 50.000 USD và ngồi tù một năm.

“Bảo vệ lợn biển là một trong những giá trị cốt lõi ở hạt Citrus. Đó là lý do vì sao bờ biển hạt này được gọi là ‘bờ biển tự nhiên’”, Craig Cavanna – quan chức phụ trách điều tra vụ lợn biển bị khắc chữ “TRUMP” – nói.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Florida   hành vi   Động vật  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...