19/11/2020 12:20  
Những cây cầu mới được quy hoạch và xây dựng cùng với vị trí đắc địa vốn có của Long Biên, giúp nơi đây trở thành thành tâm điểm mới của bất động sản cao cấp.

Sở hữu diện tích lớn nhất Hà Nội, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 3 km với 10 phút di chuyển nhưng bất động sản tại Long Biên trong quá khứ chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của những người mua nhà. Theo anh Thắng, cư dân tại phố Hàng Đào cho biết: “Trước đây, người trong phố không nói ra nhưng có quan niệm chỉ cần đi qua cầu là đã về đến vùng ngoại ô kém phát triển, đường xá khó đi lại không có tiện ích gì”.

Những “con đường mới” nâng tầm quận Long Biên

Thời điểm 10 năm trước, hệ thống đường vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì chính thức được thông xe đã đánh dấu một bước chuyển mình của BĐS Long Biên nói riêng và BĐS phía Đông nói chung.

Điều này giúp gỡ bỏ tâm lý “ngại cầu” của người dân. Anh Long – cư dân tại một khu biệt thự cao cấp ở Long Biên chia sẻ: “Mình quyết định mua nhà tại Long Biên ngay sau thời điểm hoàn thành thông xe cầu Vĩnh Tuy, di chuyển bằng ô tô vào phố và đến nơi làm việc rất tiện. Trước đây cũng có ý định mua bên Long Biên, chưa có chỗ ăn chơi nhiều nhưng khá gần phố cổ. Tuy nhiên, nghĩ đến ngày nào cũng tắc ở chân cầu Chương Dương nên tôi chưa dám xuống tiền”.

Đồng thời tại thời điểm đó, một loạt công trình vui chơi và trung tâm thương mại lớn chọn Long Biên làm bến đỗ, trong đó phải kể đến đại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Vincom Long Biên và Mipec Long Biên.

Năm 2020 đánh dấu một cột mốc mới nâng tầm bất động sản tại khu vực Long Biên nói riêng và phía Đông nói chung. Theo quy hoạch của thành phố sẽ có 4 cây cầu mới gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Đuống và cầu Giang Biên.

Trong đó, cầu Tứ Liên kết nối quận Long Biên với quận Tây Hồ, Đông Anh, dẫn thẳng đến sân bay Nội Bài và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu dài nhất bắc qua sông Hồng.

Cầu Trần Hưng Đạo nối quận Long Biên với trung tâm Hoàn Kiếm. Theo kế hoạch, khi hoàn thành cầu sẽ đảm bảo 6 làn xe cơ giới, tốc độ di chuyển đạt 80km/h. Cầu Giang Biên bắc qua sông Đuống, kết nối quận Long Biên với huyện Gia Lâm có tổng vốn đầu tư 8000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 2021. Đáng chú ý, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ gia tăng kết nối từ quận Long Biên tới đầu Nguyễn Khoái, Minh Khai với 4 làn xe. Dự kiến, cầu sẽ được hoàn thành vào 2020.

Với các cây cầu lớn đang được triển khai, trong tương lai gần, việc kết nối từ quận Long Biên đến các khu vực khác trong thành phố trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Không những thế, Long Biên còn được quy hoạch để phát triển Khu đô thị Công viên Phần mềm Hà Nội 400ha với định hướng sẽ trở thành nơi quy tụ các công ty gia công phần mềm, các Startup và trụ sở của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tạo nên “thung lũng silicon” của Việt Nam.

Các tiện ích, đại trung tâm thương mại lớn chọn Long Biên làm địa điểm chọn mặt gửi vàng đã bắt đầu thành hình tạo nên một trung tâm mới phía Đông thành phố Hà Nội, nơi dịch chuyển của làn sóng bất động sản cao cấp.

Long Biên – mảnh đất vàng cho những bất động sản cao cấp

Với quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, tiện ích đẳng cấp trong khu vực như sân Golf Long Biên, Aeon Mall Long Biên… cùng với sự chật chội, quá tải của các quận như Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng,... Long Biên trở thành mảnh đất vàng cho các bất động sản cao cấp.

Hàng loạt các dự án đã và đang thành hình, trong đó, nổi bật là dự án Sunshine Green Iconic với không gian sống như resort nhiệt đới với hơn 400 khu vườn thẳng đứng giữa mây trời.  

Không chỉ sở hữu hệ thống hơn 400 khu vườn giúp cư dân cảm nhận được luồng không khí trong lành tốt cho sức khỏe, dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích phong cách resort và wellness.

Chuỗi tiện ích phong cách resort có thể kể đến như hệ thống suối nhiệt đới và thác nước dài hàng trăm mét tạo nên không gian sống sinh thái và tận hưởng giống như những nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới.

Đường dạo bộ cảnh quan và Bulgalow đọc sách đem đến những khoảng thời gian nhâm nhi ly trà, tận hưởng những trang sách cùng cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện.

Đặc biệt, tại vườn thượng uyển rộng hàng nghìn m2 trên tầng 3, chủ đầu tư bố trí hàng chục khu vườn chủ đề với: khu vui chơi liên hoàn với sân chơi dành cho trẻ nhỏ, vườn thưởng trà nơi tâm sự những câu chuyện thường ngày của cuộc sống, vườn đánh cờ tận hưởng những vui thú tuổi già,…

Ngoài những tiện ích phong cách resort, Sunshine Green Iconic còn mang đến những tiện ích wellness – tốt cho sức khỏe lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Trong số đó phải kể đến Bể điện phân đồng. Đây là bể bơi sử dụng công nghệ hiện đại nhất thế giới để tiệt trùng nhưng vẫn giữ độ thanh khiết, mát lành, đảm bảo da và tóc của người sử dụng không bị khô như khi sử dụng phương pháp thông thường.

Vườn ion âm mang đến một luồng không khí mát lành cho các cư dân, lọc và khử mùi khó chịu, loại bỏ bớt các loại bụi siêu nhỏ và các chất rắn lơ lửng trong không khí.

Không chỉ sở hữu không gian xanh ấn tượng, Sunshine Green Iconic còn tọa lạc tại vị trí đắc địa. Dự án nằm trong khu vực trung tâm của quận Long Biên cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ 10 phút di chuyển. Đặc biệt, nơi đây được quy hoạch trở thành Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, nơi tụ họp của các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, trụ sở của các tập đoàn lớn trên thế giới và các startup triệu đô.

Với không gian sống xanh – thông minh cùng vị trí đắc địa tại tâm điểm “Silicon Valley” mới của Việt Nam, Sunshine Green Iconic hứa hẹn trở thành một trong những bất động sản cao cấp được mong chờ trong thời gian tới.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   Silicon   Vincom   Việt Nam   quy hoạch   sân bay   trung tâm thương mại   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...