17/04/2021 17:21  
Chiều 17-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trương Hàm Liêm, Giám đốc Marketing Lotteria Việt Nam, khẳng định thông tin chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này sẽ đóng cửa tại Việt Nam là không chính xác.

Cụ thể, theo ông Liêm, đang có sự hiểu lầm với thông tin báo Korea Times (tại Hàn Quốc) mà đăng tải, Lotteria Việt Nam đang làm việc với công ty mẹ (tập đoàn Lotte) ở Hàn Quốc để làm rõ hơn các chiến lược mới của tập đoàn.

"Bản tin trên trang Korea Times có tựa đề "Tập đoàn Lotte sẽ rút khỏi mảng thức ăn ở khu vực Đông Nam Á" đề cập việc Lotte GRS (đơn vị kinh doanh nhà hàng của Tập đoàn Lotte - đang điều hành hai chi nhánh Lotteria ở thị trường Indonesia và Việt Nam) đã ngừng hoạt động chuỗi thức ăn nhanh Lotteria ở Indonesia kể từ năm ngoái và sẽ ngừng hoạt động tại Việt Nam. Đúng là chúng tôi đã rút khỏi Indonesia nhưng vẫn đang kinh doanh bình thường và có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam" – ông Liêm nói.

Lotteria Việt Nam đang chuẩn bị đưa vào hoạt động nhà máy ở KCN Long Hậu (Long An) chuyên cung cấp nguyên liệu và sơ chế sản phẩm cho các cửa hàng Lotteria trên toàn quốc. Trước đó, nhà máy đầu tiên của Lotteria đặt tại Bình Dương đã quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu, thực phẩm của khoảng 268 cửa hàng Lotteria trên toàn quốc (bao gồm cả 86 cửa hàng hoạt động theo hình thức nhượng quyền). 

Người đại diện Lotteria Việt Nam còn thông tin thêm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của chuỗi Lotteria tại Việt Nam cũng gặp một số khó khăn. "Các chủ cho thuê mặt bằng đã có sự chia sẻ khó khăn kịp thời, người tiêu dùng cũng nhiệt tình ủng hộ nên mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Từ đầu năm 2021 đến nay, sức mua đã phục hồi 80%" – ông Liêm cho hay.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1998 đến nay, Lotteria là một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phát triển tốt nhất tại Việt Nam.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Tập đoàn   Việt Nam   chiến lược   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...