11/10/2020 6:10  
Cả 3 thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đều phải xả nước điều tiết lũ xuống hạ du, khiến “lũ chồng lũ”.
Theo số liệu cập nhật lúc 16 giờ chiều 10.10, thủy điện A Vương xả qua tràn xuống hạ du 516 m3/giây, thủy điện Sông Bung 4 xả qua tràn lên đến 1.060 m3/giây, thủy điện Đak Mi 4 xả qua tràn 92 m3/giây (tổng lượng nước 3 thủy điện xả về sông Vu Gia hơn 1.903 m3/giây). Riêng thủy điện Sông Tranh 2 xả 5 m3/giây.
Theo ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam), mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nước sông Vu Gia lên cao, trên báo động 3. Đến chiều tối qua, nhiều xã trên địa bàn H.Đại Lộc đã bị nước lũ chia cắt, hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập (trong đó 1.900 ngôi nhà ngập dưới 1 m, 600 nhà ngập trên 1 m); hơn 23 ha hoa màu cùng với hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Huyện đã sơ tán gần 40 hộ sống tại khu vực thấp trũng ở xã Đại Phong và Đại Minh đến nơi an toàn.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết lượng mưa ở phía dưới thủy điện đang rất lớn, lại đang có thủy triều lớn, gió chướng nên lũ có thể lớn hơn và rút chậm.
Thủy điện xả lũ ở thượng nguồn Quảng Nam kèm mưa lớn dự báo trong ngày hôm nay (11.10) không chỉ khiến nước sông Vu Gia, Thu Bồn lên nhanh, mà sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cũng tiếp tục lên. Ngoài ra, chủ các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia (Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương) cũng thông báo bắt đầu xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ. Theo thông báo của thủy điện Sông Bung 4, từ 6 giờ sáng qua (10.10), thủy điện này xả theo lưu lượng từ 160 - 1.360 m3/giây với lưu lượng xả tăng dần để tránh gây dòng chảy đột biến ở hạ du.

Hồ chứa đã giúp “nhốt lũ”?

Đó là đánh giá có phần “khác lạ” ở địa bàn Thừa Thiên-Huế. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến chiều 10.10, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện vẫn đang dưới ngưỡng mực nước dâng bình thường và đang điều tiết lũ tốt.
Cụ thể, hồ Tả Trạch đang ở mức 42,55 m (mực nước dâng bình thường 45 m), lưu lượng đến hồ 1.651,6 m3/giây, lưu lượng về hạ du 1.215,5 m3/giây. Hồ thủy điện Bình Điền đang ở mức 83,99 m (mực nước dâng bình thường 85 m), lưu lượng đến hồ 1.564,1 m3/giây, lưu lượng về hạ du 1.917,05 m3/giây...
TS Nguyễn Đính, nguyên Trưởng ban Quản lý các dự án sông Hương, cho biết tính từ đêm ngày 7.10 đến nay, tổng lượng mưa tại các trạm đo mưa hầu hết đều trên 1.000 mm. Mưa đều khắp cả tỉnh, tính đến 4 giờ sáng 10.10, trung bình lượng mưa toàn tỉnh trong 4 ngày qua lên tới 1.113 mm. Như vậy, các hồ chứa trên địa bàn Thừa Thiên-Huế đã “nhốt” một lượng nước khổng lồ ước tính gần 500 triệu m3 trong các hồ đầu nguồn sông Hương, sông Bồ và các sông suối nhỏ. Nhờ đó, đã khống chế đáng kể không để lũ lụt ở vùng đồng bằng lên nhanh (dù tổng lượng mưa không thua kém trận lũ lịch sử năm 1999). Hiện các vùng thấp trũng nhất đã ngập, nhưng nhìn chung nước vẫn được điều tiết chủ động, để người dân có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Cẩm Lệ   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...