18/03/2021 18:11  
Một lần nữa, Luis Suarez đã không thể vượt qua được cái dớp không thể ghi bàn trên sân khách ở Champions League. Điều đó khiến cho Atletico Madrid bị loại khỏi giải đấu.

Sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trước Chelsea ở trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, Atletico Madrid đã tiếp tục hứng chịu thêm thất bại khác với tỷ số 0-2 trong trận lượt về. Điều đó khiến cho CLB Tây Ban Nha đã bị loại với tổng tỷ số 0-3.

Luis Suarez là cầu thủ được kỳ vọng lớn của Atletico Madrid trong trận đấu này. Thế nhưng, ngôi sao người Uruguay đã thi đấu vô cùng thất vọng. Luis Suarez không thể tạo nên áp lực lên hàng thủ của Chelsea và bị rút khỏi sân ở phút 59.

Theo thống kê, trong thời gian có mặt trên sân, tiền đạo sinh năm 1987 chỉ tung ra 1 cú dứt điểm nhưng không trúng đích. Bên cạnh đó, anh chỉ chạm bóng 19 lần và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 66.7%.

Thêm một lần nữa, cơn ác mộng sân khách ở Champions League lại ám ảnh Luis Suarez. Theo đó, tiền đạo người Uruguay đã không ghi nổi 1 bàn thắng nào trên sân khách ở đấu trường này kể từ tháng 9/2015. Khi ấy, Luis Suarez đã ghi 1 bàn vào lưới AS Roma trong trận đấu ở vòng bảng Champions League.

Từ đó tới nay, Luis Suarez đã trải qua gần 6 năm (tính ra là 2009 ngày) không thể chọc thủng lưới trên sân của đối thủ thêm một lần nào nữa.

Bên cạnh đó, Luis Suarez cũng không có pha kiến tạo nào trong 6 trận đấu gần nhất ở Champions League trong màu áo Atletico Madrid.

Sau khi Luis Suarez bị thay khỏi sân, ống kính máy quay đã hướng về phía cầu thủ này. Tiền đạo người Uruguay đã cười nhếch mép sau khi rời sân. Sau đó, anh ngồi trên bậc thềm của khán đài với dáng vẻ tức tối.

Mặc dù không thi đấu thành công ở Champions League nhưng Luis Suarez lại nổi bật ở La Liga. Cựu cầu thủ của Barcelona đã ghi 18 bàn và có 2 đường kiến tạo thành bàn sau 24 trận ra sân ở giải đấu này.

Phát biểu sau trận đấu với Chelsea, HLV Diego Simeone đã tâm phục khẩu phục. Ông nói: "Chelsea xứng đáng giành quyền đi tiếp. Ở trận lượt đi, hai đội chơi cân bằng nhưng họ đã ghi bàn thắng duy nhất. Còn hôm nay, họ đã chơi xuất sắc hơn hẳn.

Atletico Madrid đã cố gắng tìm ra giải pháp ghi bàn nhưng không thể duy trì áp lực về phía đối thủ. Mọi thứ bình thường nếu như cầu thủ phàn nàn khi bị rút ra khỏi sân nhưng tôi muốn thay đổi hàng công và giải pháp để lên bóng.

Chúng tôi đã không thể cướp bóng ở phần sân đối thủ như kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi hệ thống và pressing nhiều hơn nhưng Chelsea đã vượt qua được điều đó. Khi họ chơi xuất sắc thì bạn không thể phàn nàn gì. Atletico Madrid cần cải thiện hơn nữa".

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...