25/12/2020 11:20  
Mai Phương Thúy nhiều lần có cách xử lý khôn khéo khi bị chê mặc trang phục không phù hợp

Ngày 18/12, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật thân mật cùng gia đình và Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng góp mặt trong bữa tiệc này. Sau đó, các trang báo mạng đã đăng tải clip nàng hậu có những hành động vô cùng thân thiết với mẹ Noo Phước Thịnh khiến mọi người phát sốt. Song, bên cạnh những bình luận tích cực 'đẩy thuyền' mong cặp đôi sớm về một nhà, rất nhiều khán giả đã phàn nàn về trang phục của Mai Phương Thúy và cho rằng việc Hoa hậu 2006 mặc áo bra kiểu croptop ngắn gặp mặt những người lớn tuổi, cho dù là người thân của bạn bè cũng là không hợp lý.

Chia sẻ về điều này, Mai Phương Thúy cho biết cô rất buồn và hoàn toàn không cố ý ăn mặc như vậy, do ngày hôm đó, người đẹp đã có lịch quay quảng cáo ở một địa điểm gần đó nên không kịp thay trang phục mới dẫn đến sự cố đáng tiếc này: “Tôi và nhóm bạn tổ chức tiệc mừng sinh nhật cùng khách sạn với gia đình Noo Phước Thịnh. Chúng tôi không thông báo cho anh ấy để gây bất ngờ. Vừa quay quảng cáo xong, tôi vội đến khách sạn nên không kịp thay đổi trang phục. Tôi chỉ nghĩ tới tham gia tiệc cùng nhóm bạn chứ không nghĩ được gặp mẹ của Noo Phước Thịnh ở đó”.

"Việc bạn là người nổi tiếng mà hình ảnh không chỉn chu, đẹp đẽ đã là sai rồi! Tôi xin lỗi khán giả! Những góp ý của các bạn hoàn toàn chính xác", nàng hậu chia sẻ.

Trước đó, Mai Phương Thúy đã nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận về sự cố trang phục đáng tiếc. Điển hình, vào tối 3/8, tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Hoa hậu 2006 diện chiếc váy trễ tràng gợi cảm, nhiều lần khiến khán giả thót tim suýt lộ vòng một trên sóng truyền hình. "Tôi định mặc bộ váy trùng màu với phông chương trình để đỡ nổi bật, nhưng có vẻ lại phản tác dụng. Bộ váy đó được thiết kế chu đáo nên chắc chắn không thể hớ hênh được. Tuy nhiên, tôi làm giám khảo, phải chỉn chu, nên đây cũng là một sự cố. Tôi sẽ rút kinh nghiệm", Mai Phương Thúy bày tỏ.

Cách đây 8 năm, người đẹp cũng từng gây tranh cãi khi mặc áo dài 'mỏng như tờ', xuyên thấu với những tạo dáng phản cảm, đây được coi là một trong sự cố để đời của Hoa hậu. Mai Phương Thuý đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích về sự cố này: "Hai bức ảnh áo dài từng bị chỉ trích tôi chụp năm 2008 thực ra nằm trong file ảnh hỏng mà tôi không chọn. Những ảnh được chọn người ta phóng thành tranh, ảnh rồi đi đấu giá bên Châu Âu được mấy trăm triệu tặng cho đồng bào khó khăn. Đến năm 2012, nhiếp ảnh gia và nhà báo cảm thấy 2 bức ảnh rất đẹp, nên muốn đăng lại. Sau đó, tôi bị mọi người phản ứng. 

Tôi cảm thấy mình là Hoa hậu mà lại để cho khán giả phản ứng như vậy là mình sai. Đừng bao biện, cũng đừng nói gì cả. Nghĩa vụ của tôi là Hoa hậu làm đẹp cho đời, khiến cho mọi người cảm thấy mọi người vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải như vậy. Sau đó, tôi đã xin lỗi. Sự việc cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi sau này. Có lẽ mọi người cảm nhận được sự chân thành của tôi".

Bài học về văn hóa ứng xử của một hoa, á hậu.

Khá nhiều người đẹp rơi vào trường hợp nhạy cảm như trên thường chọn cách im lặng hoặc ở ẩn một thời gian hoặc lên tiếng thanh minh, phản pháo, biện hộ cho bản thân vì sao lại có hành động như vậy. Hiếm ai "chịu" xin lỗi công khai, thẳng thắn, trực diện và thật tâm như Mai Phương Thúy.

Phải kể đến trường hợp của một á hậu nọ. Sau khi cô này đăng ảnh vô tư gác chân lên ghế trong một rạp chiếu phim. Đông đảo khán giả đều để lại bình luận phàn nàn cho rằng đây là một hành động thiếu lịch sự và không văn minh ở nơi công cộng, nhất là với một á hậu. Trước quá nhiều ý kiến trái chiều, cô nàng cũng không ngần ngại "đấu khẩu" trực tiếp với anti-fan ngay trên trang Instagram cá nhân và khẳng định chắc nịch rằng, cô sẽ không xin lỗi vì cô không có lỗi: "Rạp phim ai cấm chụp hình bạn, người ta chỉ cấm livestream thôi. Hay là ra quy định đến rạp phim không được sử dụng điện thoại, không online, không Instagram luôn đi. Để xem lúc đó còn ai đi xem phim không".

Hay có cô hoa hậu được mệnh danh là "Hoa hậu quốc dân" chẳng biết vô tình hay cố ý đăng bức hình ngồi lên những quả bí ngô ở nông trại Mỹ dù đằng có tấm biển đề dòng chữ: "Không ngồi lên bí ngô". Hành động này khiến nàng hậu bị chỉ trích khá nhiều. Tuy nhiên cách phản ứng của cô lại càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và "ném đá" nhiều hơn là cảm thông, sau khi cô này đăng tải story với thái độ bị đánh giá là cợt nhả, nửa đùa nửa thật: "Hihihi mình tập trung quay quá nên không để ý biển phía sau. Lần sau sẽ cẩn thận hơn... Hihihi".

Được biết, đây là 2 người đẹp từng đăng quang ngôi vị hoa, á hậu trong một cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia và từng được tham gia các lớp học đào tạo về lối ứng xử của một người đẹp thanh lịch "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Song, thái độ ứng xử không mấy khôn khéo của 2 cô khiến công chúng đặt ra câu hỏi: Phải chăng các cô "chữ thầy trả thầy" hết rồi, kể cả khi kết thúc nhiệm kỳ?

Người xưa đã có câu: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Phải công nhận, dù đã đăng quang ngôi vị hoa hậu đến nay được 14 năm và vướng phải nhiều sự cố không mong muốn song khán giả khó mà "quay lưng" với Mai Phương Thúy bởi lối ứng xử khôn ngoan, khéo léo, luôn biết cách xoa dịu dư luận đúng lúc, đúng chỗ của cô. Không nói đến những sự cố trang phục bình thường mà kể cả việc ăn mặc, đi đứng như thế nào, hành xử ra sao là vô cùng quan trọng. Bởi đó là những yếu tố thể hiện văn hóa  và sự ý tứ của một hoa hậu. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bài học   Hoa hậu   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...