27/01/2021 7:20  
Man City dễ dàng đè bẹp West Brom 5-0 ngay trên sân khách để chiếm lấy ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chiến thắng của "Man xanh" vẫn có điều để bàn.

   

Video bàn thắng gây tranh cãi của Man City trước West Brom (Nguồn: K+)

Ở trận thắng Aston Villa 2-0 mới đây, Man City gây tranh cãi ở pha lập công phút 79 của Bernardo Silva. Sau tình huống ấy, các chuyên gia và các cầu thủ của bóng đá Anh phải mổ xẻ một phen. Đến trận đấu với West Brom, thêm một lần Man City được hưởng lợi.

Theo The Sun, tình huống Joao Cancelo ghi bàn ở phút 20 là một tình huống tranh cãi. Bởi lẽ, trọng tài biên Massey đã phất cờ Bernardo Silva việt vị, và các cầu thủ West Brom đã dừng cả lại. Nhưng sau đó, VAR lại công nhận bàn thắng cho đội khách.

Còn ký giả Jack Gaughan của Daily Mail cho rằng Man City chứ không phải MU, mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Tờ báo này khẳng định, ngay cả khi lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu bộ đôi De Bruyne - Aguero, "Man xanh" vẫn chơi tốt. Vậy khi hai ngôi sao kia trở lại, đội bóng của HLV Pep Guardiola còn mạnh đến nhường nào?!

Trang chủ Premier League bình chọn Joao Cancelo là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tương tự, Whoscored cũng chấm điểm hậu vệ người Bồ Đào Nha 9,8 điểm, cao hơn bất cứ ngôi sao nào khác ở trận này. Cancelo vừa ghi bàn (phút 20) lại vừa kiến tạo cho Gundogan mở tỷ số ở phút thứ 6.

Trong khi đó, tờ Manchester Evening News lại đặc biệt khen ngợi Ilkay Gundogan bởi màn trình diễn tuyệt vời của tiền vệ người Đức. 2 bàn thắng của Gundogan ở trận này đều là các pha xử lý ở đẳng cấp cực cao. Và thật ngạc nhiên khi biết rằng Gundogan đang là chân sút số 1 của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này với 7 pha lập công.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...