28/02/2021 7:20  
Kết quả từ những cặp đấu sớm tại vòng 26 giải Ngoại hạng Anh đã mang đến tin vui cho đội đầu bảng Man City, trong khi MU và Liverpool chịu sức ép cực lớn trước những trận đấu then chốt của họ ở vòng này.

   

Video diễn biến chính trận Man City - West Ham (Bản quyền clip thuộc K+):

Dẫu đã trải qua những thời khắc khó khăn sau khi bị West Ham gỡ hòa nhưng cuối cùng Man City vẫn có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà Etihad ở trận đấu sớm nhất tại vòng 26 giải Ngoại hạng Anh tối qua (27/2, giờ Việt Nam).

Những người lập công cho đoàn quân của Pep Guardiola đều là các trung vệ của họ. Đó là Ruben Dias và John Stones. Man City hiện tại đã bất bại 27 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 24 trận, hòa 3 trận). Đây là chuỗi trận không thua dài thứ 2 trong lịch sử của họ, chỉ kém thành tích kỷ lục của đội chủ sân Etihad từ tháng Tư đến tháng 12 năm 2017 đúng 1 trận nữa.

Với Pep Guardiola, ông vừa có trận thắng thứ 200 sau 273 trận dẫn dắt Man City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành HLV đạt cột mốc trận thắng này nhanh nhất lịch sử bóng đá Anh, vượt qua thành tích của đồng nghiệp kình địch Jose Mourinho (309 trận khi dẫn dắt Chelsea) cùng 3 tiền bối Kenny Dalglish (333 trận, Liverpool), Don Revie (344 trận, Leeds United) và Bob Paisley (351 trận, Liverpool).

Thắng lợi nhọc nhằn trước West Ham giúp Man City có 62 điểm sau 26 trận và tạm thời giúp đội đầu bảng gia tăng cách biệt trên BXH giải Ngoại hạng Anh mùa này với đội đang đứng thứ 2 MU lên thành 13 điểm trước khi "Quỷ đỏ" làm khách của Chelsea lúc 23h30 đêm nay (28/2, giờ Việt Nam) trên sân Stamford Bridge.

Nếu hòa hoặc thua "The Blues", đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer thậm chí có nguy cơ bị mất vị trí hiện tại vào tay Leicester City nếu "Bầy cáo" giành kết quả có lợi khi tiếp đón Arsenal lúc 19h tối cùng ngày.

Việc West Ham (45 điểm) vừa thua Man City cũng đã mở ra cơ hội để Chelsea tái chiếm vị trí trong top 4 vừa mất ở vòng trước vào tay "hàng xóm" ở phía Tây London. Với việc đang có 43 điểm, các học trò của Thomas Tuchel cần thắng MU để soán ngôi thứ Tư của "The Hammers".

Rạng sáng nay (27/2), Aston Villa đã có thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 khi làm khách của Leeds United. Kết quả trên sân Elland Road giúp đội bóng của HLV Dean Smith có 39 điểm.

Dù Aston Villa vẫn đang đứng thứ 8 trên BXH giải Ngoại hạng Anh nhưng họ hiện chỉ kém 2 đội xếp ngay trên mình là Liverpool và Everton cùng 1 điểm trước khi 2 đội bóng vùng Merseyside bước vào các trận đấu ở vòng 26 đối đầu Sheffield United và Southampton.

Aston Villa thậm chí vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay và nếu giành trọn 6 điểm ở các trận đá bù này, họ có quyền mơ về việc cạnh tranh suất trong top 4 để dự Champions League mùa sau.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Ngoại hạng Anh   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...