01/01/2021 1:10  
Đúng 0h ngày 1/1/2021, những tràng pháo hoa bừng sáng giữa bầu trời đêm đã dệt nên những hình ảnh thật lung linh, rực rỡ khiến người dân trực tiếp ngắm nhìn liên tục trầm trồ tán thưởng...

0h ngày 1/1/2021:

Tại TPHCM, những chùm pháo hoa tầm cao tung bay trên bầu trời phía trên sông Sài Gòn. Người dân Sài Gòn tụ tập ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ  cùng ồ lên chúc mừng nhau ngày đầu năm mới trong thời khắc đón chào năm mới 2021.

Ở khu vực quận 9, dù chỉ bắn pháo hoa tầm thấp nhưng người dân vẫn hào hứng theo dõi vì đây là lần đầu tiên bắn tại địa điểm này nhân dịp đặc biệt là chào mừng thành lập thành phố Thủ Đức.

Tại Hà Nội, pháo hoa bừng sáng cả bầu trời.  Pháo hoa đã "dệt lên" bầu trời đêm những hình ảnh thật lung linh với những sắc màu kỳ ảo khiến người dân trực tiếp ngắm nhìn liên tục trầm trồ tán thưởng...

Cùng thời khắc này tại Huế, pháo hoa tầm thấp "nở rộ" trên quảng trường TP Huế, đón chào năm 2021, trong sự reo hò cuồng nhiệt của hàng ngàn bạn trẻ đội mưa đứng xem.

23h30:

Khoảng 23h,  tại khu vực bắn pháo hoa tầm cao sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người dân đã đổ về đây để xem chương trình nghệ thuật, chờ đến thời khắc chuyển giao sang năm 2021. 

Cùng thời điểm, tại Phố Tràng Tiền dẫn vào Nhà Hát Lớn cũng kín đặc người.

22h45:

Càng gần đến giờ bắn pháo hoa, người dân đổ về Hồ Gươm ngày càng đông, trong tâm trạng háo hức chờ đợi để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa.  Trong khi đó, lãnh đạo của TP Hà Nội dự lễ khai trương các tuyến phố đi bộ mới ở Phía Nam khu Phố Cổ.

Tại Quận 9 - TPHCM,  người dân bắt đầu đổ về địa điểm tổ chức cho người dân xem bắn pháo hoa, tại điểm cầu Khu công nghệ cao thuộc  TP mới Thủ Đức. Tại đây, chương trình văn nghệ chào mừng đã được bắt đầu để người dân thưởng thức trong thời gian chờ đợi đến thời khắc giao thừa, bắn pháo hoa.

Cùng thời điểm,  tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng - khu trung tâm TPHCM, lượng người dân cũng đông dần lên. Các tuyến đường đổ về trung tâm "chen chúc" người xe. Nhiều người dân không gửi được xe phải đậu xe ở hàng rào ngăn với phố đi bộ để chờ xem pháo hoa.

22h00:

Gần 22h00, người dân Hà Nội tập trung khá đông đúc quanh các khu trò chơi dân gian trước tượng đài Cảm tử.  Cùng thời điểm, nhiều người dân đã trải báo, chiếu ngồi kín mép hồ Gươm để chờ xem pháo hoa... 

21h00:

Tại Hội An, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay, lượng du khách đổ về Hội An đón giao thừa chỉ bằng 40-50% so với các năm trước.

Du khách đến Hội An đón giao thừa chủ yếu là các tỉnh, thành lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các địa phương trong tỉnh Quảng Nam cùng một số ít du khách nước ngoài bị "mắc kẹt" lại Hội An, do dịch bệnh, cũng đã hòa vào không khí đón giao thừa của người dân địa phương.

Ngoài khách địa phương, cũng có một vài đoàn khách đến từ Hà Nội, TP HCM chọn Hội An vui chơi, nghỉ dưỡng đón năm mới.

Lúc 21h đêm 31/12, tuy không bằng những năm trước nhưng đường phố Hội An cũng đông đảo du khách đổ ra đường. Các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi… du khách tản bộ, chụp hình chờ thời khắc giao thừa.

Một nữ du khách đến từ Hà Nội cho biết, chị chọn Hội An đón năm mới là để… tránh rét. Thời tiết Hội An tuy lạnh nhưng cũng không lạnh như Hà Nội. "Đường phố ít người cũng là một cái hay để mình chụp hình, khám phá và cảm nhận cái hay Hội An theo cách của mình", nữ du khách Hà Nội chia sẻ.

Tại Nghệ An, hàng vạn người dân đổ về quảng trường Hồ Chí Minh đón năm mới.  Tại đây, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2021", thu hút đông đảo người dân TP Vinh và các vùng phụ cận đến theo dõi.

Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thời khắc năm mới 2021.

Em Phạm Văn Tuấn (học lớp 12, Trường THPT Nghi Lộc 4) chia sẻ: "Em hiện đang là học sinh lớp 12, năm 2020 đã kết thúc, cầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và cầu cho đất nước bình yên, phát triển và chúc cho tất cả tràn ngập yêu thương".

Trong khi đó, tại các nhà hàng, quán nhậu, karaoke, quán cà phê dọc các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú… không khí cũng nhộn nhịp không kém, thậm chí nhiều nơi "cháy chỗ".

Nhiều bạn trẻ chọn cách ngồi quây quần bên nhau đón tết Tây. Anh Nguyễn Viết Ngọc Tú (30 tuổi, trú tại TP Vinh chia sẻ: "Mình cầu chúc cho mọi người một năm mới đến với nhiều niềm vui, thành công và may mắn".

Càng về đêm, tiết trời tại Nghệ An càng lạnh đến thấu xương thịt, nhưng trên phố và các điểm vui chơi vẫn đông đúc các nhóm thanh niên, cặp tình nhân rủ nhau dạo phố. Tiếng nói cười rộn ràng khiến cho mọi người quên đi cái lạnh tê tái của mùa đông. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng phấn chấn, hồi hộp chờ đón mùa Xuân mới đang về.

20h30:

Tại TPHCM: Các tuyến phố trung tâm bắt đầu đông người kéo về để xem pháo hoa. Các phương tiện đổ về trung tâm thành phố đông dần lên, việc tìm bãi giữ xe quanh phố đi bộ bắt đầu khó khăn.

20h30, ngày giao thừa năm trước thì bến Bạch Đằng đã kín người đến bày tiệc ăn uống chờ năm mới. Năm nay, bến Bạch Đằng còn khá nhiều chỗ trống...

Tại điểm bắn chào mừng TP Thủ Đức được tổ chức tại quận 9, đến cùng thời điểm (20h30') vẫn còn rất vắng, chỉ lác đác vài nhóm bạn trẻ có mặt, nhưng lượng công an, CSGT, dân phòng thì đã có mặt từ sớm, để đảm bảo an ninh trật tự và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Tại Hà Nội: Khu vực Nhà hát lớn, nơi sẽ diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới là địa điểm tập trung đông đúc nhất trong dịp lễ tết năm nay.

20h00:

Tại Đà Nẵng, thời tiết tại Đà Nẵng lạnh, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ ra đường để vui chơi và cùng nhau đón giao thừa. Địa điểm được người dân lựa chọn là khu vực cầu Rồng, cầu Tình yêu… Ai cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình và bạn bè trong thời khắc đặc biệt này.

Các địa điểm đang diễn ra các sự kiện: Chương trình nghệ thuật âm nhạc đường phố, lễ hội đếm ngược Countdown Party chào năm mới 2021… cũng thu hút người dân tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. 

Anh Nguyễn Thanh Hải (trú quận Hải Châu) đang vui chơi tại khu vực cầu Rồng cho biết: "Năm nào đêm giao thừa vợ chồng tôi cũng chở con đến đây vui chơi cho có không khí Tết. Năm mới chỉ mong không còn dịch bệnh, công việc thuận lợi, cả nhà khỏe mạnh là được".

Tại Hà Nội - 19h00:

Ghi nhận tại một số tuyến đường cửa ngõ ra khỏi Thủ Đô vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng do người dân đổ về quê để có kỳ nghỉ lễ tết. 

19h00:

Tại Bạc Liêu, khoảng 19h tối 31/12, thời tiết không quá lạnh, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã tập trung về Quảng trường Hùng Vương ở trung tâm TP Bạc Liêu để xem chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2021.

Ngoài chương trình văn nghệ đặc sắc hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân mới..., lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Ghi nhận của PV, trong khi người lớn xem văn nghệ thì các em nhỏ vui chơi trên quảng trường như lái xe đạp điện, trượt patin. Và năm nay không đông bằng năm trước.  Tuyến đường trung tâm TP Bạc Liêu cũng không quá đông người.

Tại TPHCM, tối 31/12, thời tiết  Sài gòn khá đẹp, khoảng 270C kèm theo gió se lạnh, tiết trời tạo sự thoải mái cho du khách tản bộ.

Tầm 19h00, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn chưa đông người dân đến "xí" chỗ xem pháo hoa như mọi năm. Đây là nơi tốt nhất để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa từ điểm bắn đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2).

Chị Phan Thu Trang (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết: Vì chiều ý con gái nên cả nhà mới dẫn nhau ra đây chụp ảnh, đón năm mới, nên tranh thủ đi sớm về sớm chứ không xem bắn pháo hoa trực tiếp tại đây vì sợ chen chúc đông người. "Thật sự muốn ngắm pháo hoa lắm nhưng rất ngại nơi đông người. Mình tranh thủ ra sớm chụp ảnh rồi về xem qua ti vi", chị Trang nói.

Lo lắng của chị Trang là có cơ sở khi diễn biến dịch Covid-19 đang khó lường nhưng vẫn còn tình trạng không đeo khẩu trang, đeo hở miệng và mũi, cầm trên tay không đeo... của một số người dân đến đây vui chơi và chờ đón năm mới.

 Chào mừng Tết Dương lịch 2021, TPHCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa. Trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao (quận 9). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2021.

Cũng trong tối nay, chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm mới 2021 và chào mừng thành lập thành phố Thủ Đức sẽ diễn ra vào tối nay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 21h30 tối nay kéo dài đến 0h30 ngày 1/1/2021.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình gồm: ca sĩ Phương Thanh, Hồ Trung Dũng, Ái Phương, Quân AP, The Flob, Yuno Bigboi, Lil Shady, nghệ sỹ Violin Tân Titan; nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, DJ Huy DX, Beatboxer Max, Nhóm nhạc Sắc Việt, Nhóm Lạc Việt…

Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: dantri.com.vn


CSGT   Covid   Covid-19   HCM   Hà Nội   TPHCM   dân Sài Gòn   âm nhạc   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...